Ancelotti thay Klopp tại Liverpool: Kịch bản đáng để thử
Có 100 lý do để Liverpool giữ Juergen Klopp ở lại nhưng cũng có con số tương đương để… đuổi ông đi. Ở một diến biến khác, Carlo Ancelotti đang rảnh rỗi đó hỡi BLĐ Liverpool.
Tháng 10/2015, Klopp cập bến Anfield. Từ đó đến nay, chiến lược gia người Đức đã trải qua 4 kỳ chuyển nhượng và tiêu tốn hơn 150 triệu bảng (chưa kể Naby Keita sẽ đến vào mùa sau). Từng đó có lẽ là thừa đủ để Klopp đặt dấu ấn của mình tại Liverpool, cả lối chơi cũng như nhân sự.
Nhưng đừng nói vội đến danh hiệu – một đòi hỏi xa xỉ với Liverpool vào thời điểm này, hãy nhìn vào các vấn đề của Liverpool. Dễ dàng nhận ra Liverpool có quá nhiều điểm yếu, đặc biệt ở 2 vị trí thủ môn và hậu vệ.
Mùa trước, Liverpool để lọt lưới 42 bàn tại Ngoại hạng Anh, thành tích tệ thứ 2 trong Top 6. Đến mùa này, khi giải đấu mới chỉ trôi qua 7 vòng, The Kop đã lọt lưới tới 12 lần, chỉ chắc chắn hơn West Ham và Crystal Palace tại giải quốc nội.
Trong 7 trận gần nhất thuộc mọi đấu trường, thầy trò Klopp không tài nào giữ sạch lưới. Màn trình diễn thảm hại của hàng phòng ngự trong trận hòa 1-1 với Newcastle mới đây không còn là cá biệt. Nó được “chấp nhận” như một sự kiện hàng ngày ở Merseyside, đến nỗi giới mộ điệu còn chẳng buồn chỉ trích.
Xét theo logic thông thường, Klopp biết quá rõ với trình độ của ông. Nhưng nếu ông biết mà không thay đổi được, hoặc trong trường hợp xấu nhất, không… nhận ra được những bất cập trong đội, liệu Klopp có xứng với Liverpool?
Câu hỏi có phần ngô nghê dành cho HLV đã 2 lần vô địch Bundesliga trước mũi Bayern cùng việc lọt tới chung kết Champions League 2012/13 chỉ để nói ra một điều: Klopp có phù hợp với Liverpool? Khi mà những diễn biến mở màn mùa thứ 3 không cho thấy dấu hiệu của 1 năm thành công, dường như câu hỏi trên đã có đáp án.
Vậy tại sao Liverpool lại phải trông chờ một sự mông lung từ Klopp mà không tìm kiếm giải pháp khác từ những con người khác, như Ancelotti? Giả thiết này không hề xa vời khi mà có thông tin cả Chelsea cũng như Arsenal đã liên hệ với chiến lược gia người Italia ngay sau khi ông rời Bayern.
Carletto cũng tiết lộ sẽ quay trở lại làm việc ngay trong mùa 2018/19 và với vị thế của mình, cựu HLV Milan sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm một bến đỗ mới. Do đó, nếu thực sự muốn một bước đột phá trên băng ghế chỉ đạo, Liverpool cần hành động ngay bây giờ.
Kể từ lúc dẫn dắt Juventus năm 1999, Ancelotti đã trở thành “Vua Midas” trong bóng đá. Nghĩa là bất kỳ nơi nào ông đi qua, đội bóng đó đều có danh hiệu. Carletto là một biểu tượng của thành công và nếu đặt lên bàn cân so sánh, Klopp thực sự chỉ là một kẻ học việc.
Nếu giấc mơ tươi đẹp này thành sự thực, Ancelotti sẽ mang sự ấm áp phủ khắp Anfield bằng tính cách ôn hòa và thái độ lịch thiệp như một quý ông của mình. Cũng sẽ chẳng có một cuộc đại cách mạng nào mà họa chăng chỉ là sự sắp xếp lại những di sản của người tiền nhiệm. Liverpool sẽ chuyển giao trong hòa bình và lại gieo được những hạt mầm của thành công.
Đương nhiên, đó là trong trường hợp Ancelotti chịu đến Liverpool. Nhưng ít ra, kịch bản này cũng rất đáng để thử!
- Đội hình tiêu biểu vòng 7 La Liga: Messi xuất sắc nhất
- Khởi đầu bùng nổ, giá trị của Romelu Lukaku tăng chóng mặt
- Barcelona chuẩn bị khởi kiện BTC La Liga
- Carlo Ancelotti bật mí tương lại sau khi rời Bayern Munich
- HLV Park Hang-seo sẽ giúp ĐT Việt Nam cải thiện thể lực và kỷ luật?
- Ibra đón sinh nhật thứ 36: Điểm lại 36 phát ngôn SỐC nhất của “The God”
- Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/10: Cộng sự HLV Wenger làm HLV thủ môn tuyển U19 Việt Nam
- ĐT U19 Việt Nam phải đoạt vé tham dự VCK U19 châu Á 2018
- Phil Jones và Delph rút lui vì chấn thương, Winks lần đầu lên tuyển Anh
- XÁC NHẬN: “Gã mặt sẹo” rách dây chằng đầu gối, nghỉ thi đấu 3 tháng