Xếp hạng các đội tuyển tham dự World Cup 2018

Trước mỗi kỳ World Cup, bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh của các quốc gia tham dự luôn là đề tài đặc biệt thu hút và công bố mới đây của ABC tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.

Đội tuyển mạnh nhất

Dưới con mắt đánh giá của tập đoàn truyền thông Australia, ABC thì không phải các cường quốc châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha… mà Brazil mới là đội bóng mạnh số 1 kỳ đại hội sắp tới.

Không chỉ sở hữu cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Neymar, Brazil còn tập hợp một lứa tài năng đang đến độ chín trong sự nghiệp. Họ có tài năng, có khát khao và quan trọng nhất, có ham muốn “trả thù”. Chắc chắn không một người Brazil nào quên được thất bại đáng xấu hổ 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014. Do đó, World Cup 2018 là cơ hội để Selecao đòi lại sự tự tôn của mình.

Brazil đang có lứa cầu thủ chất lượng

ĐT Đức cũng được đánh giá rất mạnh nhưng theo ABC, họ gặp phải “lời nguyền World Cup”. Theo đó, chỉ Italia và Brazil vô địch 2 lần liên tiếp. Lần gần nhất cũng đã từ năm 1962.

Đội tuyển yếu nhất

Theo BXH mới nhất của FIFA, Saudi Arabia là quốc gia có thứ hạng thấp nhất ở World Cup 2018 với vị trí thứ 64. Vậy nhưng theo đánh giá của ABC, họ không yếu nhất mà chỉ đứng thứ 31 ở kỳ đại hội sắp tới.

Saudi Arabia được đánh giá yếu nhất giải

Quốc gia yếu nhất là Panama, hiện đang đứng thứ 53 trong BXH FIFA. Ở cùng nhóm bị đánh giá thấp này còn có Tunisia, Australia, Hàn Quốc, Iran.

Những đội thật sự có thể vô địch

Ai cũng yêu thích những kịch bản bất ngờ, những câu chuyện cổ tích giữa đời thực tại các kỳ World Cup. Vậy nhưng phép màu như kiểu Hy Lạp tại EURO 2004 rất khó để diễn ra thêm một lần nữa.

Và nếu là một người thực tế, chúng ta đều hiểu sân chơi này chỉ dành cho một vài đội. Trong kỳ World Cup sắp tới, danh sách ứng viên vô địch có thể lên tới 10 đội, bao gồm Brazil, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Argentina, Croatia, Bồ Đào Nha, Uruguay, và Anh.

Trong đó, 6 cái tên đầu nhận được nhiều lượt bình chọn của độc giả qua kênh ABC nhất, lần lượt là Brazil (11,41%), Đức (48,67%), Pháp (9,32%) Tây Ban Nha (5,92%), Bỉ (5,46%), Argentina (6,3%) và 12,92% dành cho phần còn lại.

BXH sức mạnh các quốc gia tham dự World Cup 2018:
  

Bài liên quan