Vùi dập thê thảm tí hon San Marino, Đức gần như chắc suất đầu bảng C

San Marino dù yếu nhưng ĐT Đức vẫn không có chút nhân nhượng nào trên sân.

ĐT Đức đang đứng đầu bảng C ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu và kể cả sau khi Bắc Ireland đánh bại Azerbaijan, Đức vẫn hơn 2 điểm và họ được xem là khó có thể mất điểm trước một San Marino nhược tiểu. Dù vậy Đức chơi không quá ấn tượng trước Đan Mạch trong trận giao hữu gần nhất, do đó HLV Joachim Low đòi hỏi các học trò phải đá tử tế.

Ra sân với đội hình khá nhiều cầu thủ trẻ, Đức vẫn có một trận đấu tưng bừng trước đối thủ quá yếu. Julian Draxler mở tỷ số phút 11 sau một tình huống vòng cấm San Marino rối loạn, và bàn thắng cứ thế tuôn trào. Sandro Wagner góp một cú đúp và Amin Younes ghi 1 bàn để Đức dẫn 4-0 trước giờ giải lao.

ĐT Đức thắng dễ San Marino

Sang hiệp 2, trung vệ Mustafi góc phần vào tiệc bàn thắng với pha lập công phút 47, Julian Brandt đánh dấu bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG ở phút 72, trước khi Wagner ấn định 4-0 ở phút 85 để kết thúc trận đấu với một cú hat-trick dù tiền đạo của Hoffenheim chưa ghi bàn nào cho tuyển Đức trước trận này.

Thắng đậm đà 7-0, ĐT Đức tiếp tục dẫn đầu bảng C với cách biệt 5 điểm so với CH Ireland. Họ gần như sẽ không để lỡ tấm vé dự vòng chung kết World Cup năm sau.

Tỷ số trận đấu:

Đức 7 – 0 San Marino (hiệp 1: 4-0).

Ghi bàn: Draxler 11′, Wagner 16′, 29′, 85′, Younes 38′, Mustafi 47′, Brandt 72′

Đội hình xuất phát:

Đức: Ter Stegen; Kimmich, Mustafi, Hector; Brandt, Can, Goretzka, Draxler, Younes; Stindl, Wagner.

San Marino: Benedettini; Bonini, Della Valle, Biordi, Cesarini; Golinucci, Mazza, Cervellini, Zafferani, Palazzi; Rinaldi.

Bài liên quan