Vô địch Paris Masters, Jack Sock nhận tấm vé cuối cùng của ATP World Tour Finals

Tay vợt người Mỹ Jack Sock đã trở thành tay vợt cuối cùng đủ điểm dự giải quần vợt nam cuối cùng trong năm ATP World Tour finals sau khi đăng quang ngôi vô địch tại giải Paris Masters diễn ra ngày 6/11.

Trong trận chung kết Paris Masters, Jack Sock đã thắng tay vợt Filip Krajinovic (Serbia) 5-7, 6-4, 6-1 để lên ngôi vô địch. Tay vợt 25 tuổi trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên sau Andre Agassi vô địch giải đấu này từ năm 1999. Đây cũng là danh hiệu Masters đầu tiên của Jack Sock đánh dấu năm thi đấu thành công trở thành tay vợt số 1 của Mỹ trong năm.

Chức vô địch giải Masters với 1.000 điểm thưởng giúp Sock vượt tới 13 bậc, từ vị trí thứ 22 từ tuần trước lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng ATP tuần này.

Chiến thắng giúp anh có cú vượt ngoạn mục trước tay vợt Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta để giành suất tham dự giải đấu của 8 tay vợt nam xuất sắc nhất trong năm sẽ diễn ra tại London (Anh) vào cuối tháng 11 này.

Jack Sock xuất sắc giành vé dự ATP World Tour finals.

Phát biểu sau trận đấu, Sock tỏ ra rất tự hào: “Một năm thật lắm cái đầu tiên. Lần đầu tiên lọt vào vòng 4 một giải Grand Slam tại Pháp mở rộng, giờ là lần đầu tiên vô địch một giải Masters 1000 tại Paris.

Lần đầu tiên lọt vào tới top 10 rồi đến lần đầu tiên giành quyền tham dự giải ATP World Tour Finals. Biết bao cảm xúc và tôi không thể chờ nổi để được ăn mừng với đội tuyển”.

Dù thua cuộc, Filip Krajinovic vẫn có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Về nhì tại Paris Masters giúp tay vợt Serbia tăng 44 bậc từ vị trí thứ 77 lên 33.

Bài liên quan