Vô địch FA Cup, Sanchez lên tiếng về tương lai

Sau khi giúp Arsenal vô địch FA Cup, tiền đạo Alexis Sanchez đã chính thức lên tiếng về tương lai.

Tối qua, Chelsea và Arsenal bước vào trận chung kết FA Cup. Cả hai đều muốn giành chiến thắng để hoàn thành những mục tiêu của mình. Với Pháo thủ là tránh khỏi một mùa giải thất bại hoàn toàn còn với The Blues là hoàn tất cú đúp danh hiệu để mang về niềm vui trọn vẹn. Trận đấu đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt, cuối cùng thầy trò Wenger là những người giành chiến thắng. Hai bàn thắng của Sanchez và Ramsey giúp đội chủ sân Emirates kết thúc mùa giải với một danh hiệu.

Sanchez chính là chìa khóa đem về danh hiệu FA Cup cho Arsenal

Tiền đạo Alexis Sanchez tiếp tục chơi rất tốt ở trận đấu này. Anh là người mở tỉ số cho đội chủ sân Emirates. Nhưng ngoài bàn thắng đó những đóng góp của anh vào lối chơi của Arsenal là rất lớn. Ở mùa giải này, ngôi sao người Chile là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội bóng thành London. Ở Premier League anh ghi tới 24 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo. Nhưng vấn đề đáng bàn nhất chính là tương lai của cầu thủ này.

Tiền đạo Sanchez chỉ còn hợp đồng với Arsneal đến Hè 2018. Nhưng đến lúc này anh vẫn chưa gia hạn với đội chủ sân Emirates. Đã có những nguồn tin cho rằng cầu thủ sinh năm 1988 sẽ không gia hạn với Arsenal, anh đã quyết tâm ra đi. Hiện Bayern là đội ở gần Sanchez nhất. Thậm chí người đại diện của cầu thủ này đã đến Đức để đàm phán với “Hùm xám”. Về phía Pháo thủ, họ cũng bắt đầu lên kế hoạch tìm người thay thế cho cựu sao Barca.

Các CĐV Arsenal đều rất hy vọng Sanchez sẽ tiếp tục gắn bó với Pháo thủ

Và trước những tin đồn về tương lai của mình Alexis Sanchez của Arsenal đã phải lên tiếng. Sau chức vô địch FA Cup anh nói với BBC Sport: “Tôi hạnh phúc vì Arsenal đã vô địch FA Cup. Chúng tôi đã kết thúc mùa giải với một danh hiệu. Tôi không biết những gì về tương lai của mình. Đó là nhiệm vụ của người đại diện. Bạn muốn biết hãy hỏi ông ấy. Tôi vừa đóng góp hết sức cho Arsenal, và giờ là lúc tôi tập trung cho FIFA Confederations Cup (Cúp liên đoàn các châu lục 2017) trong màu áo ĐT Chile”.

Bài liên quan