Vị trí nào cho Rooney trong sơ đồ chiến thuật của Everton?

Mới đây, trang Squawka đã thống kê ra 3 phương án sử dụng Rooney mà HLV Ronald Koeman có thể sắp xếp vào mùa tới.

Sau những năm tháng thi đấu thành công và trở thành một phần lịch sử của Man Utd, Rooney quyết định trở lại khoác áo CLB mà anh gắn bó 13 năm trước là Everton. ‘Gã Shrek’ tiếp tục được khoác lên mình chiếc áo số 10 đã làm nên thương hiệu của mình. Sự đa năng của Rooney sẽ giúp HLV Ronald Koeman có nhiều phương án lựa chọn để sắp xếp vị trí trên hàng công.

Trở lại vị trí ‘số 9’?

Rooney là sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Everton, tiền đạo là vị trí khởi nghiệp của cầu thủ người Anh. R10 có trận đấu đầu tiên cho đội một vào năm 2002 và gây ấn tượng bằng bàn thắng vào lưới Arsenal tháng 10 năm đó, ngay trước sinh nhật lần thứ 17 của anh. Sau 71 trận ra sân trong màu áo đội chủ sân Goodison Park, Rooney ghi tổng cộng 15 bàn thắng.

Tiền đạo mũi nhọn chính là vị trí mà Rooney chơi cho Everton 13 năm trước

Vì vậy, HLV Ronald Koeman hoàn toàn có thể xếp Rooney đá cặp tiền đạo với tân binh Sandro Ramirez đến từ Malaga. Sự kết hợp của một tiền đạo trẻ tài năng cùng một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm sẽ khiến hàng công của Everton mùa tới trở nên đáng sợ hơn.

Vai trò số 10?

Vị trí ưa thích của Rooney là chơi sau lưng một tiền đạo. Đây là vị trí R10 thoải mái nhất, giúp anh phát huy được hết phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu. Rooney ghi được 85 bàn thắng và tung ra 54 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công chỉ sau 158 trận.

Vai trò số 10 luôn là vị trí ưa thích của Rooney

Cựu thủ quân của Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh với Davy Klaassen ở vị trí số 10. Anh sẽ hỗ trợ cho Sandro Ramirez ở phía trên, hai bên cánh là những cầu thủ đầy tốc độ như Yannick Bolasie và Kevin Mirallas. Như vậy, Rooney có thể chứng tỏ được khả năng kiến thiết của mình.. Thể lực, sức mạnh của Rooney không còn ở mức cao nhất nhưng anh vẫn còn có nhãn quan của một nhà kiến thiết hàng đầu. Không có gì ngạc nhiên khi Rooney sẽ là đầu tàu trong lối đá tấn công của Everton mùa sau.

Tiền vệ trung tâm?

Đây hoàn toàn là sự lựa chọn hợp lý cho HLV Ronald Koeman bởi Everton đang thiếu đi một thủ lĩnh, một đầu nào dẫn dắt lối chơi ở hàng tiền vệ. Rooney không hề lạ lẫm khi được bố trí đá ở khu trung tuyến bởi trong màu áo Man Utd và Tam sư, anh rất nhiều lần được các HLV kéo về đá ở vị trí này.

Sơ đồ chiến thuật với Rooney chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm

Thậm chí lúc Louis van Gaal còn dẫn dắt Quỷ đỏ, ông đã ‘đóng đinh’ Rooney ở trung tâm hàng tiền vệ xuyên suốt mùa giả. Mùa trước, anh tung ra trung bình 30,44 đường chuyền mỗi trận với độ chính xác 84%. Đá cặp với Gueye, một ‘cỗ máy quét’ với nguồn thể lực sung mãn sẽ là bệ phóng hoàn hảo để Rooney phát huy hết khả năng dẫn dắt lối chơi của mình.

Bài liên quan