Vì giao thừa, vòng 21 Ngoại hạng Anh chỉ có 9 trận

Vòng 21 Ngoại hạng Anh cuối tuần này diễn ra vào 2 ngày 30 và 31 tháng 12, đúng dịp cuối năm. Và chính vì cuối năm nên những biến động về đi lại của người dân đã khiến trận derby thành London giữa Tottenham và West Ham trên sân Wembley bị hoãn.

Cụ thể, Ban Cố vấn An toàn tại sân Wembley chỉ đề nghị tối đa 43 ngàn người có mặt tại SVĐ trước khi trận đấu diễn ra. BTC Premier League sắp xếp trận derby thành London diễn ra vào 8 giờ tối, giờ địa phương, tức chỉ 4 tiếng trước khi chào đón năm mới. Thế nên, những vấn đề về vận tải và nguồn lực an ninh chỉ có thể phục vụ cho 43 ngàn khán giả đến theo dõi trận đấu, chưa bằng một nửa sức chứa của sân Wembley.

Cả BTC, hai đội bóng và Ban Cố vấn An toàn sân Wembley đã nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này nhưng rốt cuộc vẫn không thể tăng số lượng CĐV đến sân theo dõi.

Các trận derby thành London luôn diễn ra máu lửa.

Việc giảm hơn một nửa số khán giả trên sân Wembley ảnh hưởng rất nhiều thứ. Đầu tiên, Premier League không thể chấp nhận hình ảnh giải đấu bị xấu đi khi trên khán đài còn hơn một nửa số ghế trống. Thứ hai, Tottenham sẽ thất thu một số lượng lớn tiền bán vé. Cuối cùng, Những CĐV đã mua vé mùa của Gà trống sẽ không thể hài lòng cùng với đó số lượng khán giả West Ham đến sân sẽ bị hạn chế.

Sau tất cả, BTC quyết định dời trận đấu sang 8 giờ tối giờ địa phương ngày 04/01 (3 giờ sáng ngày 05/01 giờ Việt Nam) để SVĐ Wembley có thể phục vụ số CĐV tương ứng với sức chứa khoảng 90 ngàn người.

Như vậy, chỉ 48 tiếng sau trận đấu vòng 22, cả Tottenham và West Ham phải ra sân để đá bù vòng 21.

Bài liên quan