U23 Việt Nam: Lắng lại để… tránh cạm bẫy

Men say từ sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa dứt nếu không muốn nói rằng, nó chỉ có thể tạm dừng sau ngày 4.2 – thời điểm đội giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM tại sân Thống Nhất.

Giao lưu với người hâm mộ tại thành phố lớn nhất nước ở phía nam với nhịp sống sôi động, và sự hâm mộ cũng luôn cuồng nhiệt, dâng trào dành cho đội tuyển U23, là hoàn toàn xứng đáng thôi.

Nhưng, như lời HLV Park Hang-seo từng nói trong cuộc họp báo gần đây: “Chúng tôi chỉ vui đến hết họp báo này, mọi chuyện rồi sẽ bắt đầu lại”. Thì sau ngày 4.2, có lẽ hãy để cho men say kia, cùng đội U23 và các cầu thủ, được một khoảng thời gian lắng lại.

Đó là sự lắng lại cần thiết, không chỉ cầu thủ, HLV, những cán bộ, nhân viên trong đội, được nghỉ ngơi và về với gia đình; mà không kém quan trọng là họ còn có thời gian để nhìn lại chính mình và một hành trình vừa trải qua, để có thể điềm tĩnh suy xét mọi vấn đề nhằm tránh sa vào những cạm bẫy mà không ít lứa cầu thủ trước đây từng mắc phải và lao dốc: Bệnh ngôi sao sớm, cuồng vĩ; có tiền bạc sa đà ăn chơi; hoặc nếu không thì bị cuốn vào các hoạt động thương mại hóa…

U23 Việt Nam trong trận chung kết ở Thường Châu (Trung Quốc)

Các cầu thủ U23 Việt Nam còn quá trẻ để có thể nhận thức được hết tất cả mọi vấn đề, những ngóc ngách và cạm bẫy trong cuộc đời. Mới đây, một bảng giá truyền thông do một Công ty đưa ra liên quan đến việc post tin bài, sử dụng hình ảnh và mời thủ môn Bùi Tiến Dũng tham dự sự kiện đã khiến cho dư luận giật mình vì sự vội vàng thương mại hóa, vì tư duy “hớt váng”, “gặt lúa non” của Công ty truyền thông nọ có nguy cơ khiến cho cầu thủ gánh chịu cái nhìn thiếu thiện cảm từ dư luận và người hâm mộ.

Cái gì đến sẽ đến, trong đó có cả thành quả và các quyền lợi, nhưng vào thời điểm nào thích hợp triển khai thực hiện, thì cần có thời gian lắng lại để suy xét thêm.

Nếu tin yêu các cầu thủ, thì hơn hết lúc này, hãy giúp cho họ tránh những cạm bẫy làm phai mờ hình ảnh và mai một tình cảm từ công chúng. Và cũng phải thẳng thắn với nhau rằng, các hoạt động tôn vinh cũng cần có điểm dừng, tránh sa đà tạo ra những hào quang quá mức, ảo tưởng mà dẫn đến hệ lụy hơn là lợi ích cho các cầu thủ cũng như nền bóng đá Việt Nam.

Men say thành công, tôn vinh cầu thủ…, nhưng hãy để các em được học trong chính men say ấy chứ không phải đẩy các em tới sự chủ quan đầy thỏa mãn.

Bài liên quan