Tứ kết Champions League: Chờ đợi những trận ‘chung kết sớm’

17h hôm nay 16/3 tại Nyon, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp đấu thuộc vòng 8 đội mạnh nhất Champions League. Do không phân biệt liên đoàn và phân hạng hạt giống, các đội đều có thể đụng độ bất cứ đối thủ nào.

Trong giải mùa này, chỉ có một bất ngờ ở vòng 1/8 là việc M.U bị loại. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Quỷ đỏ không khiến vòng tứ kết bớt đi hấp dẫn.

Thậm chí, nếu nhìn vào 6 cái tên góp mặt như Man City, Barca, Real, Bayern, Juventus và Liverpool thì kịch bản một vòng siêu tứ kết với các cặp đấu được coi là “chung kết sớm” nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Barca

Barca dập tắt hy vọng của Chelsea bằng chiến thắng cách biệt.

“Thật khó để biết đội bóng nào là mạnh nhất. Tất cả đều là đối thủ rất khó đánh bại. Real Madrid quen với việc giành danh hiệu. Tuy nhiên, tôi nghĩ Man City mạnh nhất ở tứ kết”, Giám đốc thể thao của AS Roma, Monchi phát biểu trước lễ bốc thăm chia cặp ở vòng tứ kết Champions League.

Vòng tứ kết đã hội tụ gần như đủ mặt anh tài. Man City, Liverpool, Juventus, Bayern, Barcelona và Real xứng đáng nằm trong Top 6 đội bóng đáng sợ nhất châu Âu mùa giải năm nay. Nếu CĐV nào thích những giá trị xưa cũ thì họ sẽ đặt cược vào 6 người khổng lồ kể trên. Còn CĐV nào thích tìm sự mới mẻ, thích sự bất ngờ, thích những kịch bản lãng mạn thì vẫn có Roma, Sevilla để họ lựa chọn. Tất cả đang hứa hẹn sẽ tạo ra một vòng “siêu tứ kết” sắp tới của bóng đá châu Âu.

Vòng tứ kết năm nay cũng là sự hội tụ của 8 đội bóng đến từ 4 giải đấu có thứ hạng cao nhất trên BXH của UEFA (La Liga, Premier League, Serie A và Bundesliga). Lần đầu tiên sau 3 mùa, vòng tứ kết mới gồm toàn những tên tuổi quen thuộc. Nên nhớ, tứ kết mùa 2016/17 có “người lạ” Leicester. 2015/16 có Benfica, Wolfsburg. Còn 2014/15 là sự xuất hiện của Porto, Monaco.

Bài liên quan