Trước vòng cuối NHA: Arsenal & Liverpool – Ngày phán xử; ‘Kỷ lục gia’ M.U?

Tất cả sự chú ý sẽ đổ dồn vào cuộc chiến giành vé dự Champions League nhưng không vì thế mà Ngoại hạng Anh mất đi sự hấp dẫn ở vòng đấu cuối cùng.

Hy vọng nào cho Arsenal?

Hiện vẫn còn 3 đội đang trong cuộc chiến giành tấm vé dự Champions League là Man City, Arsenal và Liverpool. Nhưng với tình hình hiện tại, 1 vị trí trong Top 4 có vẻ như khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola do đó, Arsenal và Liverpool sẽ phải cạnh tranh cho suất còn lại.

Cuộc cạnh tranh Top 4 diễn ra quyết liệt

Áp lực đang đè nặng lên vai Pháo thủ khi họ phải chạm trán Everton, trong khi Liverpool chỉ phải đối đầu với một Middlesbrough đã xuống hạng. Như vậy, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ có lần đầu tiên kết thúc mùa giải nằm ngoài Top 4 dưới thời Arsene Wenger.

Chelsea và cột mốc 93 điểm

Trận đấu cuối cùng trên sân Stamford Bridge mùa này sẽ là ngày hội đối với CĐV Chelsea. Đó là lúc mà họ chính thức nâng cao chức vô địch Premier League sau 1 năm bết bát. Gặp Sunderland sẽ là ‘món quà’ tuyệt vời dành cho đoàn quân của HLV Antonio Conte.

Một chiến thắng đậm đà và Chelsea sẽ kết thúc mùa giải với 93 điểm. Họ sẽ trở thành đội bóng thu được số điểm nhiều thứ 2 trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Hiện tại kỷ lục đang thuộc về chính Chelsea dưới thời Jose Mourinho ở mùa 2004/05, khi họ lên ngôi vô địch với 95 điểm.

Man United lập kỷ lục hòa?

MU sẽ lại tiếp tục hòa đáng thất vọng

25 trận bất bại liên tiếp của Man United mùa giải năm nay hoàn toàn vô nghĩa khi họ hòa quá nhiều. Cụ thể, trong chuỗi trận này, Quỷ đỏ có tới 14 trận hòa, qua đó không thể chen chân nổi vào Top 4. Chưa kể, họ còn đang đứng trước nguy cơ lập kỷ lục không mong muốn.

Theo đó, Man United đang sở hữu 10 trận hòa trên sân nhà ở mùa giải này do đó, chỉ cần thêm 1 trận hòa nữa trước Crystal Palace ngay tại Old Trafford ở vòng đấu cuối họ sẽ lập kỷ lục chuỗi trận hòa nhiều nhất lịch sử giải đấu trên sân nhà trong một mùa giải.

Mộng ước nhỏ sau cuối

Hull City, Middlesbrough và Sunderland đã xuống hạng tuy nhiên, không vì thế mà có thể khẳng định, họ sẽ buông xuôi ở vòng đấu cuối. Chắc chắn, họ đang khát khao thể hiện mình để có lời tạm biệt Ngoại hạng Anh trọn vẹn. Thế nhưng, cả 3 đội bóng này sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn đạt được mục đích khi họ lần lượt chạm trán Tottenham, Liverpool và Chelsea.

Ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới?

Kane đang có lợi thế giành danh hiệu vua phá lưới

Kane đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, anh không phải là mẫu tiền đạo chỉ tỏa sáng trong một mùa giải duy nhất. Với cú poker vào lưới Leicester City, Kane đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Ngoại hạng Anh mùa này với 26 bàn thắng, hơn người xếp thứ 2 và 3 là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez lần lượt 2 và 3 pha lập công.

Vòng cuối, Kane sẽ có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn khi Tottenham chỉ phải gặp Hull City, riêng Sanchez và Lukaku sẽ có màn so tài trên sân Emirates. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Kane lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Lịch thi đấu vòng 38 NHA

Bảng xếp hạng NHA trước vòng 38

Bài liên quan