Trận chung kết SEA Games 29 và sự trùng hợp kỳ lạ với cuộc chiến 16 năm về trước

Trọng tài Lương Thế Tài, người đã thổi trận chung kết SEA Games năm 2001 giữa Thái Lan và Malaysia, cho rằng cách thua của người Mã tối qua hệt như 16 năm trước.

Cựu trọng tài FIFA này của VN kể: “Có quá nhiều điều trùng hợp trong trận chung kết lần này giống 16 năm trước. Lần đó SEA Games 21 tại Kuala Lumpur bắt đầu giới hạn tuổi dưới 23, Thái Lan đã thắng Malaysia 1-0 giành ngôi vô địch.

Bây giờ cũng vậy và cũng tại sân Shah Alam, người Thái thắng đúng tỷ số 1-0. Mọi chuyện lặp lại như một giấc mơ vì tính chất trận đấu cũng dồn dập, gay cấn như vậy. Chỉ có cái khác duy nhất khi đó tôi là trọng tài chính, còn đêm qua không có người cầm còi của VN”.

Theo ông Lương Thế Tài, bàn thua của Malaysia cũng hệt như bàn thua 16 năm trước. Thủ môn sai lầm khi lao ra phá bóng thì sút trượt để bóng bật chân sau dội ra và tiền đạo Sarayut nhanh chân ghi bàn cho Thái Lan. Lúc đó đã là phút 87 nên sai lầm này đã trả giá đắt vì Malaysia không còn cơ hội sửa sai.

Sai lầm của thủ môn Hoziq Nadzli khiến Malaysia thua trận

Còn tối qua thủ môn Hoziq Nadzli cũng sai lầm biếu không cho Thái Lan bàn thắng khi đấm bóng ngược vào lưới nhà ở cuối hiệp 1. Bàn thua này khiến tinh thần đội chủ nhà đi xuống nên dù có cả hiệp 2 vẫn không sao thay đổi được tình thế.

Ông Tài nhấn mạnh: “Bi kịch của Malaysia là ở chỗ đó. Họ có tất cả nhưng chỉ vì sai lầm của thủ môn đã khiến 2 kỳ đăng cai SEA Games 2001, 2017, dù thâu tóm cả trăm huy chương các môn khác, vẫn bị coi là thất bại vì mất HCV danh giá nhất là bóng đá nam”.

Một sự trùng hợp nữa theo cựu trọng tài Lương Thế Tài là 4 đội vào bán kết SEA Games lần này hệt như 16 năm trước. Chỉ có cái khác là năm 2001 Myanmar giành hạng ba sau khi thắng Indonesia, còn hôm qua thì đội bóng xứ sở vạn đảo thắng lại 3-1 giành HCĐ.

Bài liên quan