Top 4 sao mai du học trở về hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở Chelsea

Mùa giải tới, Chelsea sẽ tràn ngập những tài năng trẻ trở về sau khi được đi du học ở các đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Dưới đây là những tài năng có thể gây ấn tượng ở mùa giải tới.

Andreas Christensen

Tuyển thủ người Đan Mạch chuyển đến Chelsea từ tháng 2/2012, nhưng kể từ đó đến nay, anh hiếm khi được trao cơ hội ra sân. Đầu mùa 2015-16, Christensen được đem cho Monchengladbach mượn có thời hạn hai năm.

Christensen thi đấu chững chạc ở hàng thủ của Monchengladbach

Trong hai mùa giải khoác áo đội bóng nước Đức, trung vệ 21 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh với 81 lần ra sân và 7 bàn thắng. Được biết, HLV Conte muốn gọi Christensen trở lại Chelsea mùa tới để tăng cường nhân sự cho hàng thủ khi John Terry chuẩn bị rời sân Stamford Bridge.

Mario Pasilic

Tiền vệ người Croatia này đến Chelsea từ Hajduk Split vào tháng 9/2014, với mức phí 3 triệu bảng. Ngay lập tức, Pasilic chuyển đến Elche theo dạng cho mượn đến hết mùa và ghi được 3 bàn trong 35 lần ra sân ở mùa 2014-15.

Pasalic trong màu áo AC Milan

Mùa tiếp theo, anh chơi bóng cho Monaco, cũng dưới dạng cho mượn, và ghi 7 bàn trong 29 lần ra sân. Đến mùa giài này, Pasilic ghi 5 bàn trong 26 lần ra sân cho Milan, giúp đội bóng Italy giành quyền dự Europa League mùa tới.

Tammy Abraham

Tên tuổi Abraham được biết tới ở cuối mùa giải 2015-16, khi HLV Guus Hiddink trao cơ hội cho anh ra sân trong các trận gặp Tottenham và Liverpool.

Tammy Abraham không được các CĐV Chelsea biết đến nhiều vì du học ở hạng đấu dưới

Mùa giải vừa qua, Abraham chuyển đến Bristol City dưới dạng cho mượn, và lập tức gây ấn tượng mạnh với 26 bàn trong 48 lần ra sân ở các mặt trận (riêng ở giải hạng Nhất là 23 bàn trong 41 lần ra sân).

Bertrand Traore

Bertrand Traore trong trận chung kết Europa League

Dù được ra sân lác đác trong màu áo Chelsea kể từ 2014 đến giờ, Traore chỉ thật sự chơi tốt khi khoác áo Ajax mùa vừa rồi, với 13 bàn trong 35 lần ra sân, giúp đội bóng có mặt ở chung kết Europa League.

Bài liên quan