Top 10 chân sút hàng đầu châu Âu: Ronaldo chỉ xếp thứ 4

Trong top 10 tiền đạo ghi bàn hàng đầu châu Âu mùa này, Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 4. Nhưng xét về số danh hiệu, anh hơn hẳn những đồng nghiệp xếp trên.

10. Dries Mertens (Napoli): Phong độ chói sáng của tiền đạo người Bỉ giúp người hâm mộ Napoli quên đi hình ảnh của Gonzalo Higuain. Dries Mertens, Lorenzo Insigne và Jose Maria Callejon tạo thành mũi đinh ba đáng sợ giúp đội bóng chủ sân San Paolo giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

9. Harry Kane (Tottenham): Kane đã chứng tỏ cho người hâm mộ rằng anh không phải là tiền đạo chỉ biết tỏa sáng trong một mùa. Phong độ thăng hoa với những cú hat-trick liên tiếp ở những vòng đấu cuối giúp chân sút người Anh vượt mặt Lukaku để độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới Premier League.

8. Luis Suarez (Barcelona): Ngay cả khi không có phong độ cao nhất, cầu thủ người Uruguay vẫn nằm trong top những chân sút đáng sợ nhất châu Âu mùa này.

7. Alexandre Lacazette (Lyon): Vụ chuyển nhượng sang Atletico đã chuẩn bị hoàn tất thì đột nhiên, án phạt cấm mua cầu thủ giáng xuống đầu đội bóng thành Madrid. Lacazette đành phải ở lại Lyon để chờ lời đề nghị từ 1 CLB xứng tầm.

6. Edin Dzeko (Roma): Chân sút người Bosnia vừa trải qua một trong những mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp. Dzeko cùng đồng đội đóng vai kẻ bám đuổi buộc Juventus phải chờ đến những vòng đấu cuối mới có thể ăn mừng chức vô địch Serie A.

5. Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund): Quyết định sa thải HLV Thomas Tuchel của BLD Dortmund có thể tác động đến tâm lý của Aubameyang bởi ông chính là người nâng tầm đẳng cấp của tiền đạo người Gabon. Real Madrid đang theo đuổi sát sao và sẵn sàng chi đậm để có được chữ ký của cựu tiền đạo Saint Etienne.

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Khởi đầu mùa bóng có phần chậm chạp nhưng Ronaldo đã chọn điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, qua đó giúp Real giành cú đúp danh hiệu La Liga, Champions League đầu tiên kể từ năm 1958.

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich): Chỉ có đúng một cái tên có thể cạnh tranh ngôi vị Vua phá lưới Bundesliga với Lewi vào thời điểm này, đó là đồng nghiệp bên phía Dortmund, Aubameyang.

2. Edinson Cavani (PSG): Tiền đạo người Uruguay hoàn thành xuất sắc trọng trách ghi bàn cho PSG sau sự ra đi của Ibrahimovic. Tuy nhiên, đội bóng nhà giàu nước Pháp lại bất ngờ phải nhận thất bại trước tập thể trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết Monaco trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1 năm nay.

1. Lionel Messi (Barcelona): 8 mùa giải liên tiếp kể từ năm 2011, “El Pulga” đều sở hữu số bàn thắng nhiều hơn 40. Siêu sao người Argentina đã chơi một trong những mùa giải tốt nhất nhưng chỉ đem về sân Nou Camp một danh hiệu Copa del Rey.

Bài liên quan