Tổng kết chuyển nhượng Đức hè 2017: Làm ăn có lãi và hiện tượng chảy máu nhân tài

Tương tự những giải đấu khác, Bundesliga vừa trải qua một mùa Hè đầy bận rộn khi liên tục chào đón những tân binh mới cũng như chia tay một vài cái tên đầy tiềm năng.

Ít tân binh đình đám

Bayern Munich, Borussia Dortmund hay RB Leipzig đều được cho sẽ bạo chi để nâng cấp đội hình sau một mùa giải căng thẳng. Lá cờ đầu Bayern nhanh chóng “phá két” để chiêu mộ Conrentin Tolisso và mượn James Rodriguez trong những ngày đầu. Truyền thông Đức có rõ ràng có lý do để tin tưởng vào một mùa bội thu. Tuy nhiên thực tế không phải vậy.

James Rodriguez là một trong số ít những tân binh đình đám.

Ngoài hai cái tên kể trên, rất ít những tân binh đình đám xuất hiện tại Bundesliga trong phần còn lại của kì chuyển nhượng. Bản thân Bayern cũng hạn chế “vung tay quá trán” và chú trọng vào việc đào tạo trẻ và phát triển nguồn nội lực sẵn có. Kinsgley Coman, Felix Gotze và Serge Gnabry được mua đứt. Trước đó, bộ đôi Niklas Nule và Sebastian Rudy cũng xuất hiện tại Allianz Arena. Dù phải chia tay hai lão tướng Philipp Lahm và Xabi Alonso nhưng lãnh đạo Bayern không quá mặn mà trong việc phá kỉ lục chuyển nhượng để nổ thêm “bom tấn” nào nữa.

Tương tự Bayern, Dortmund chỉ đem về một tân binh danh tiếng Andriy Yarmolenko để bổ sung sức mạnh hàng công. Còn lại, đội bóng vùng Rhur tập trung chiêu mộ những cái tên có phần “an toàn” và có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga như Mahmoud Dahoud, Maximilian Philipp hay Omer Toprak. Ngoài ra, tài năng trẻ Jadon Sancho cũng được đem về để phục vụ cho tương lai.

Dortmund chỉ đem về một tân binh danh tiếng Andriy Yarmolenko

RB Leipzig và Hoffenheim, những đội bóng nổi tiếng trong việc sử dụng nguồn cầu thủ trẻ tiếp tục gắn liền với triết lý của mình. Jean-Kevin Augustin (Paris-Saint Germain), Bruma (Galatasaray) và Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) gia nhập RB Leipzig còn Felix Passlack (Borussia Dortmund) và Serge Gnabry (Bayern Munich) cập bến theo dạng cho mượn.

Chảy máu tài năng

Một vài ngôi sao có tiếng tăm tại Bundesliga đã lần lượt dứt áo ra đi. Nổi trội nhất phải kể đến Ousmane Dembele, tiền vệ vừa chia tay Dortmund và gia nhập Barcelona với mức giá 105 triệu euro, kỉ lục của giải đấu này. Mùa giải trước, Dembele chỉ vừa chân ướt chân ráo đến Dortmund với mức phí vỏn vẹn 15 triệu euro. Đội bóng vùng Rhur lãi to trong thương vụ này và lập tức đem về Yarmolenko và Sancho để thay thế.

Dembele đến Barca với giá kỷ lục

Về phía Bayern, sau khi nói lời chia tay với hai lão tướng Alonso và Lahm, Hùm xám cũng cho phép Renato Sanches, người từng được đánh giá rất cao cách đây 1 mùa giải, gia nhập Swansea theo dạng cho mượn. Cùng với đó, Douglas Costa cũng được bật đèn xanh gia nhập Juventus sau khi đánh mất phong độ.

Với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, các cầu thủ RB Leipzig cũng không nằm ngoài quy luật chảy máu nhân tài. Dù vẫn còn thi đấu thêm 1 năm cùng đội nhưng Naby Keita sẽ chính thức cập bến Liverpool ở mùa giải sau. Giờ đây, HLV Ralph Hasenhuttl đã phải lên sẵn phương án thay thế tiền vệ người Guinea.

Naby Keita sẽ chính thức cập bến Liverpool ở mùa giải sau

Các đội bóng yếu thế hơn cũng không thể giữ được trụ cột ở lại. Bayer Leverkusen ngậm ngùi nhìn Javier Hernandez gia nhập West Ham còn Schalke chia tay cùng lúc hai trụ cột ở hàng thủ, Benedikt Höwedes (sang Juventus) và Sead Kolasinac (sang Arsenal).

Bài liên quan