Tịt ngòi tại ĐTQG, Ronaldo tiếp tục nối dài kỷ lục buồn

Thủ quân của đội tuyển BĐN đã không có được 1 ngày thi đấu đúng phong độ và nhà vô địch châu Âu cũng chỉ kiếm được 1 trận hòa trước đối thủ được đánh giá yếu hơn Mexico.

Mọi con mắt của thế giới bóng đá đêm qua đều tập trung vào trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mexico trong khuôn khổ Confederations Cup, để xem ngôi sao Cristiano Ronaldo sẽ thể hiện ra sao sau vinh quang trong trận chung kết Champions League.

Tuy nhiên, ở trận đấu này Ronaldo thi đấu không thực sự quá xuất sắc và còn không gặp may mắn. Anh chỉ có được 1 pha kiến tạo tinh tế cho Quaresma mở tỷ số cùng 1 cú sút trái phá đập xà ngang. Từng đó là chưa đủ khi hàng thủ của BĐN đánh mất sự vững chãi vốn có ở Euro 2016 và 2 lần bị Mexico xuyên thủng. Đáng chú ý bàn gỡ hòa 2-2 đến ở phút 90+1 đã làm BĐN đánh rơi 2 điểm ngay trong trận ra quân và làm Ronaldo cực kỳ thất vọng.

Ronaldo thất vọng và quát tháo các đồng đội đã bất cẩn phút cuối

Không thể ghi bàn ở trận đấu ra quân của giải đấu, 1 lần nữa Ronaldo tiếp tục chuỗi kỷ lục đáng buồn: Anh đã không thể nào ghi bàn trong trận đầu tiên của tất cả các giải đấu từng tham dự cùng ĐTQG BĐN.

Ronaldo ra mắt ĐT BĐN ở Euro 2004, trải qua 3 kỳ WC 2006, 2010, 2014 và 3 kỳ Euro nữa 2008, 2012, 2016 (ĐT BĐN vô địch), anh cũng không thể nổ súng ở trận đấu mở màn.

Ronaldo không thể có bàn thắng

Sau trận đấu, Ronaldo vẫn được ban tổ chức bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo của Real Madrid đã bỏ họp báo nhưng anh vẫn trả lời bên ngoài với các phóng viên: “Đây không phải kết quả chúng tôi mong muốn. Cả đội đều hướng đến chiến thắng nhưng lại thủng lưới ở phút cuối. Tuy nhiên, đây là mới là bóng đá. Hiện vẫn còn 2 trận đấu trước mắt, Bồ Đào Nha sẽ làm tất cả để đi tiếp. Cả đội phải giữ được sự bình tĩnh và suy nghĩ về trận đấu sau. Chúng tôi phải giành chiến thắng vì nếu làm được điều đó, chúng tôi có nhiều cơ hội tiến vào vòng sau.”

Ronaldo chỉ có được 1 pha kiến tạo cho Quaresma

Bài liên quan