Tin thể thao HOT 22/5: Hot boy TDDC giành HCV châu Á đầu tiên cho VN

Lê Thanh Tùng đã lần đầu đoạt HCV châu Á cho thể dục dụng cụ nam Việt Nam.

Lê Thanh Tùng giành HCV châu Á cho TDDC. VĐV Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống tại Giải thể dục dụng cụ (TDDC) vô địch châu Á 2017 tổ chức ở Thái Lan. Ở đợt thi chung kết nội dung nhảy chống, Lê Thanh Tùng đã vượt qua hai đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc để giành tấm HCV với điểm số 14.563. Đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của TDDC nam Việt Nam tại Giải TDDC vô địch châu Á.

Lê Thanh Tùng lần đầu tiên đoạt HCV châu lục cho TDDC nam Việt Nam

Djokovic bổ nhiệm Agassi làm HLV. Novak Djokovic đã chính thức công bố huyền thoại Andre Agassi sẽ là người huấn luyện anh bắt đầu từ Roland Garros sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Phát biểu sau trận thua Alexandre Zverev ở chung kết Rome Masters, Djokovic nói: “Andre là người tôi rất tôn trọng, một người có thể giúp tôi tiến bộ cả trong thi đấu lẫn sinh hoạt”.

Sharapova không cần đặc cách Wimbledon. Maria Sharapova cho biết cô sẽ không đề nghị được đặc cách để dự Wimbledon. Lý do đơn giản là vì cô đã có đủ thứ hạng từ các giải đấu mà cô tham gia kể từ khi trở lại, và Masha sẽ thi đấu các trận vòng loại để đường hoàng giành vé vào vòng đấu chính.

Crawford hạ cựu HCV Olympic, muốn thách thức Pacquiao. Terence Crawford tiếp tục giữ kỷ lục bất bại trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của anh sau khi hạ gục Felix Diaz bằng knock-out kỹ thuật. Với việc đang giữ đai vô địch WBC, WBO và The Ring hạng bán trung, Crawford tuyên bố anh đủ điều kiện để thách đấu với Manny Pacquiao.

Rossi tự ngã, Vinales lần đầu vô địch French Grand Prix. Tay đua MotoGP Maverick Vinales đã chiến thắng trong cuộc đua French Grand Prix để dẫn đầu bảng thành tích MotoGP. Vinales đã gặp may khi người đồng đội của đội đua Yamaha là Valentino Rossi đã ngã xe ở vòng đua cuối cùng. Không chỉ có Vinales, tay đua trẻ tuổi Johann Zarco cũng tận dụng tai nạn của Rossi để về thứ 2 trong khi Dani Pedrosa của Honda về thứ 3.

Bài liên quan