Tin chuyển nhượng 30/04: Man City sẵn sàng để Hart tới M.U; Liverpool gây sốc với Lukaku

Liverpool tính gây sốc với Lukaku; Terry từ chối gia hạn với Chelsea, Man City sẵn sàng để Hart tới M.U hay Barca nhòm ngó Herrera… là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Man City sẵn sàng để Hart tới M.U: Theo tờ Mirror, Man City sẵn sàng để thủ thành Joe Hart (hiện đang cho mượn tại Torino) chuyển sang đại kình địch M.U ở phiên chợ Hè 2017. Tuy nhiên, mức giá mà The Citizens đưa ra sẽ không hề rẻ. Lúc này, M.U cũng đang trong công cuộc tìm 1 thủ thành mới thay thế David De Gea – người có thể đầu quân cho Real.

Liverpool tính gây sốc với Lukaku: Theo Robbie Fowler, Liverpool nên tạo tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng bằng cách chiêu mộ ngôi sao số 1 của kình địch Everton, Romelu Lukaku. Cựu tiền đạo người Anh cho rằng thương vụ này không chỉ giúp The Reds có 1 tiền đạo xuất sắc mà còn khiến các đối thủ khác gặp khó khăn trong việc tăng cường sức mạnh.

Lukaku sẽ nâng tầm Liverpool

Martial có thể nối gót De Gea rời Old Trafford: Dù tỏa sáng rực rỡ cùng Louis van Gaal, nhưng Anthony Martial lại suy giảm rõ rệt với HLV Jose Mourinho. Tiền đạo người Pháp cho thấy anh không thực sự phù hợp với hệ thống chiến thuật quá thiên về phòng ngự của “Người đặc biệt”.Theo Daily Mail, nhiều khả năng trong tuần tới người đại diện của Martial sẽ gửi yêu cầu chuyển nhượng đến MU. Có nhiều đội bóng đang muốn chiêu mộ Martial, gồm đội bóng cũ Monaco, rồi PSG và Atletico Madrid.

Barca sẽ ‘cướp’ mục tiêu M.U để chiều lòng Messi: Bernardo Silva đang nằm trong tầm ngắm của khá nhiều CLB hàng đầu châu Âu, trong đó có M.U và Chelsea. Tờ Diario Gol đưa tin, Silva giờ đây đã nằm trong tầm ngắm của Barcelona lẫn Real Madrid. Tờ báo này còn cho hay, sở dĩ Barca muốn chiêu mộ Silva là để chiều lòng Lionel Messi, bởi anh muốn đưa ngôi sao 22 tuổi này về Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng hè.

De Gea ra đi với giá “khủng”: Tờ Metro cho biết Man Utd đang đàm phán bán De Gea cho Real Madrid. Theo kết quả đàm phán sơ bộ ban đầu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải trả cho Quỷ đỏ số tiền là 63 triệu bảng. Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, De Gea sẽ vượt qua Buffon, trở thành người gác đền có mức phí chuyển nhượng lớn nhất thế giới.

Thương vụ De Gea vẫn đang tốn rất nhiều giấy mực của báo chí

Terry từ chối Chelsea: Huyền thoại John Terry của Chelsea đã từ chối ở lại Chelsea thêm 1 năm, bởi anh muốn được ra sân thường xuyên ở đội 1. Ở mùa giải 2016/17, trung vệ 36 tuổi mới thi đấu vỏn vẹn 6 lần ở Ngoại hạng Anh – một con số quá khiêm tốn.

Galatasaray đang bày tỏ sự quan tâm dành cho trung vệ Pepe của Real. Theo đó, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra bản hợp đồng có thời hạn 2 năm dành cho nhà ĐKVĐ EURO kèm mức lương 5 triệu euro/mùa sau thuế.

M.U dự tính chi 80 triệu bảng để chiêu mộ 2 ngôi sao Ligue 1: Theo tờ Metro, BLĐ “Quỷ đỏ” có thể sẽ chi tới 80 triệu bảng để chiêu mộ Bernardo Silva và Blaise Matuidi. Hai ngôi sao Ligue 1, người của Monaco, người của PSG này thể hiện phong độ ấn tượng trong mùa này. Bernardo Silva hiện cũng đang lọt vào tầm ngắm của Man City và Real. Trong khi đó, Juventus từ lâu đã muốn có sự phục vụ của Matuidi.

Mourinho muốn có cả Silva lẫn Matuidi

Tottenham định giá bán Walker: Theo nguồn tin từ tờ The Sun, giới quan chức Tottenham chỉ đồng ý bán hậu vệ Kyle Walker cho Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 nếu “The Citizens” chịu chồng 50 triệu bảng lên bàn đàm phán.

Liverpool nhắm Isco “thế thân” Coutinho: Tờ Don Balon đăng tải, HLV Jurgen Klopp đang có dự định thuyết phục tiền vệ Isco chia tay Real Madrid để chuyển qua khoác áo Liverpool. Tuyển thủ Tây Ban Nha được xem là phương án thay thế hoàn hảo cho Philippe Coutinho, người nhiều khả năng sẽ đầu quân cho Barcelona trong Hè 2017.

Barca nhòm ngó Herrera: Ander Herrera đang thi đấu rất ấn tượng và đang là quân bài quan trọng của Mourinho. Thế nhưng không loại trừ khả năng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ hồi hương ngay mùa hè này. Barcelona đang rất quan tâm đến Herrera và coi anh là sự thay thế lý tưởng của Andes Iniesta.

Tờ Don Balon của Tây Ban Nha cho hay, Barcelona sẵn sàng trả một khoản tiền lớn khoảng 30 triệu bảng để thuyết phục MU nhả người. Herrera chính là mục tiêu hàng đầu của đội bóng Catalunya trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bên cạnh một trung vệ đẳng cấp.

Bài liên quan