Tiếp tục “vòi vĩnh”, Ronaldo đòi hưởng lương hơn 40 triệu euro tại Real

Báo AS dẫn nguồn từ chương trình Jugones cho biết siêu sao Cristiano Ronaldo muốn được Real Madrid tăng lương, theo đó trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.

Mức lương hiện tại của Ronaldo sau thuế là 21 triệu euro. Một số nguồn tin khác cho rằng con số thực phải lên tới 32 triệu euro/năm. Dù thế nào đi nữa, thu nhập CR7 vẫn kém Lionel Messi (Barca) và Neymar (PSG), bộ đôi này nhận 40 triệu euro/mùa.

Điều đó khiến Ronaldo không hài lòng. Theo Jugones, số 7 đòi Real phải tăng lương cho mình cao hơn Neymar và Messi, đồng nghĩa từ 40 triệu euro trở lên. Đội chủ sân Bernabeu chưa lên tiếng trước tin đồn nói trên.

Ronaldo muốn trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất Thế giới

Như vậy, sau một thời gian tương lai Ronaldo lại khiến làng túc cầu dậy sóng. Trước đó, báo chí từng tốn hao rất nhiều giấy mực khi cựu sao MU có ý định chia tay CLB hồi tháng 7.

Cách đây ít ngày, báo chí Anh cho biết Ronaldo cũng cảm thấy tức giận với cách hành xử của CLB, anh sẵn sàng ra đi. Hè qua, siêu sao 32 tuổi liên tục gặp phải nhiều chuyện không hay. Anh dính vào rắc rối thuế má, rồi khi tái xuất lại dính án phạt cấm 5 trận vì hành xử không phải với trọng tài.

Hiện CR7 đang xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ được hưởng lương cao nhất TG

Trong trận Real thắng Barca 3-1 ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha, Ronaldo sau khi vào sân trong hiệp 2 tạo ra siêu phẩm giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Nhưng sau đó, anh lĩnh 2 thẻ vàng do cởi áo ăn mừng và ăn vạ kiếm penalty. Nhận thẻ đỏ, Ronaldo phản ứng quyết liệt, anh đẩy trọng tài.

Ở một diễn biến mới nhất, báo El Pais dẫn nguồn tin thân cận của Ronaldo cho biết số 7 rất tức tối vì án phạt cấm 5 trận. Tuy nhiên, anh lúc này chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thi đấu, theo đó chờ ngày mãn án để trở lại sân cỏ.

Bài liên quan