Tiếp tục bị loại khỏi đội hình, ngày Mbappe gia nhập PSG không còn xa

Tiền đạo trẻ người Pháp, Kylian Mbappe đã bị Monaco loại khỏi đội hình tham dự trận đấu với Metz ở Ligue 1 cuối tuần này. Điều đó cũng đồng nghĩa Mbappe đang tiến đến gần PSG hơn bao giờ hết.

Monaco đã quyết định loại Kylian Mbappe ra khỏi đội hình thi đấu nhằm “bảo vệ” tài năng 18 tuổi này. Tuần trước, Mbappe cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị khi đội ĐKVĐ Ligue 1 hạ gục Dijon với tỉ số 4-1 trên sân khách.

Tương lai của Mbappe là chủ đề nóng của truyền thông châu Âu suốt mùa hè này. Sau màn trình diễn chói sáng giúp Monaco vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League mùa trước, Mbappe đã trở thành mục tiêu của hàng loạt đại gia.

Không những vậy, tiền đạo 18 tuổi này luôn được đồn đoán với mức phí chuyển nhượng “trên trời”. Hồi tháng trước, tờ Marca từng tung tin Real Madrid chấp nhận bỏ ra 180 triệu bảng đưa Mbappe về Bernabeu nhưng thương vụ này không có bất cứ tiến triển nào.

Mbappe tiếp tục bị loại khỏi đội hình của Monaco cuối tuần này

Trong khi đó, Monaco cũng đưa ra tuyên bố chính thức cáo buộc một số CLB lớn ở châu Âu đã tiếp cận Mbappe trái phép và đe dọa đưa vụ việc ra tòa.

Mặc dù vậy, Monaco đang tỏ ra khá bất lực khi PSG nghiêm túc theo đuổi Mbappe. Các tin đồn gắn với đội bóng thành Paris khiến tài năng 18 tuổi này mất tập trung và Monaco buộc phải loại bỏ anh.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Leonardo Jardim cho biết: “Chúng tôi không bao giờ trừng phạt các cầu thủ của chúng tôi. Đó là từ không đúng, chúng tôi đang bảo vệ họ thì đúng hơn”.

Nhiều khả năng Mbappe sẽ tới PSG với mức giá kỷ lục trong ít ngày tới

“Khi có quá nhiều việc xảy ra xung quanh một chàng trai mới 18 tuổi thì chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy. Kylian không có trạng thái 100% tốt nhất. Cậu ấy không có phong độ tốt nhất. Nhưng đó là chuyện bình thường với 1 cầu thủ 18 tuổi”.

Theo truyền thông Pháp, đây chỉ là nỗ lực cuối cùng của Monaco trong việc giữ chân Mbappe. Nhiều khả năng họ sẽ phải nhả tiền đạo này khi PSG chính thức đưa ra đề nghị 163 triệu bảng.

Hiện tại, cùng với Mbappe, Monaco vẫn đang cố gắng níu chân Thomas Lemar và Fabinho, trái ngược với việc thanh lọc lực lượng đang diễn ra ở đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử với sự ra đi của: Blaise Matuidi và sắp tới có thể đến lượt Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa và thậm chí Angel Di Maria cùng Julian Draxler.

Bài liên quan