Tiền đạo hàng đầu của “Cỗ xe tăng” Đức đang vẫy gọi “Quỷ đỏ”

Chân sút hiện là lựa chọn hàng đầu của HLV Joachim Loew trên hàng công tuyển Đức – Timo Werner đang khoác áo RB Leipzig đã bày tỏ mong muốn được chơi bóng ở Premier Leaague, với điểm đến ưa thích là Man Utd.

Kể từ năm 2017, Timo Werner với phong độ chói sáng (ghi 21 bàn bàn/32 trận) giúp RB Leipzig giành ngôi á quân Bundesliga ngay sau khi lên hạng đã trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Joachim Low ở vị trí cao nhất trên hàng công nhà ĐKVĐ thế giới Đức. Sau 10 trận cùng Die Mannschaft trong năm qua, tiền đạo có biệt danh “Turbo” đã ghi tới 7 bàn, giành Confed Cup cũng như trở thành đồng Vua phá lưới giải đấu (ghi 4 bàn).

Sự thăng tiến vượt bậc của Werner đã thu hút rất nhiều đại gia châu Âu như Bayern Munich và Real Madrid. Mới đây, trong bài phỏng vấn với tạp chí FourFourTwo, tiền đạo 22 tuổi lại bày tỏ mong muốn được chơi bóng ở Premier League, đặc biệt là trong màu áo Man Utd:

“Vâng, chơi bóng ở Premier League là một ước mơ với tôi. Tôi muốn chơi cho 2 hoặc 3 CLB, và Manchester United là một trong số đó. Nhưng có lẽ là không phải trong vài năm tới mà là sau đó, khi tiếng Anh của tôi khá hơn một chút! Tôi vẫn đang rất thoải mái ở RB Leipzig.

Manchester United và Liverpool là những đội bóng tôi theo dõi khá nhiều ở Anh. Họ là 2 đội mà tôi cổ vũ bởi bề dày lịch sử. Khi Sir Alex Ferguson làm HLV, United đã giành mọi danh hiệu và có lối chơi rất tuyệt vời”.

Werner được đánh giá là tiền đạo người Đức hay nhất hiện nay

Trung phong của tuyển Đức cũng cho biết, anh có thể là người duy nhất ủng hộ cả Man Utd lẫn Liverpool trong trận derby nước Anh, tuy nhiên vẫn thiên về Quỷ đỏ hơn:

“Ở Liverpool sân vận động và không khí họ tạo ra rất tuyệt vời. Nhưng khi tôi phải quyết định, tôi sẽ chọn Manchester United hơn là Liverpool. Ở thời điểm nào đó trong tương lai, tôi muốn chơi cho mội đội bóng giành được những danh hiệu”.

Kể từ khi gia nhập RB Leipzig từ Vfb Stuttgart vào Hè 2016, Werner đã có 37 bàn thắng sau 65 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mùa giải này, “Turbo” có phần sa sút ở Bundesliga khi mới có 10 bàn/23 lần ra sân nhưng vẫn có 5 pha lập công ở đấu trường châu Âu (3 ở Champions League, 2 Europa League).

Hiện Werner được định giá không dưới 50 triệu bảng và có thể tăng phi mã nếu anh thể hiện tốt trên đất Nga mùa hè này. Nếu không có vấn đề gì như chấn thương, nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục là lựa chọn số 1 của HLV Joachim Low trong kế hoạch bảo vệ chức vô địch thế giới của đội tuyển Đức.

Bài liên quan