Thi đấu xuất thần, Lê Thanh Tùng mang về tấm HCV thứ 17 cho đoàn TTVN

Với phần thi đầy tính thuyết phục, VĐV Lê Thanh Tùng đã mang về tấm HCV thứ 17 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Sáng 23/8, nhiều VĐV của Việt Nam tham gia các nội dung thi đấu vòng loại. Ánh Viên, Quý Phước, Phương Trâm… và đều giành quyền vào chung kết môn bơi. Đến 9h30 sáng, các VĐV bộ môn TDDC bước vào phần thi chung kết nội dung Nhảy chống.

Đoàn Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Đặng Nam và Lê Thanh Tùng. Ở lần nhảy đầu tiên, Đặng Nam thực hiện không tốt khi chỉ giành 13,6 điểm. Tới lượt thứ hai, anh nhảy tốt hơn rất nhiều và đạt 14,3 điểm.

Tiếp theo đó, Lê Thanh Tùng bước vào phần thi của mình. Ở lượt đầu tiên, Thanh Tùng đạt 14,4 điểm, một số điểm khá cao. Tới lượt thứ hai, Thanh Tùng tiếp tục thể hiện được sự xuất sắc với động tác lộn trên không và tiếp đất hoàn hảo. Thanh Tùng đã nhận được 14.5 điểm cho bài thi của mình.

Lê Thanh Tùng hoàn thành xuất sắc bài thi của mình

Các VĐV chủ nhà Malaysia thi đấu không thành công khi đạt những điểm số khá thấp. Tới VĐV của Indonesia, ở lần nhảy thứ nhất đạt 14,650 điểm, trực tiếp đe dọa HCV của Thanh Tùng. Nhưng rất may tới lần thứ hai VĐV này chỉ giành được 14,050 điểm và không thể vượt qua Thanh Tùng của Việt Nam.

Chung cuộc, VĐV Việt Nam Lê Thanh Tùng giành HCV với 14,450 điểm. HCB thuộc về Indonesia với 14,350 điểm còn HCĐ thuộc về Đặng Nam của Việt Nam với 14,05 điểm.

Với tấm HCV này, đoàn TTVN đã có 17 HCV, 11 HCB và 20 HCĐ. Thu hẹp khoảng cách với Singapore xuống còn 3 HCV (Sing-20HCV), bỏ cách Thái Lan khi đoàn này mới có 13 HCV và Indonesia 12 HCV.

Bài liên quan