Thế hệ vàng Chile và lần rực sáng cuối cùng!

Ngay ở lần đầu tiên tham dự Confed Cup, Chile đã ghi tên mình vào trận chung kết. Đây có thể coi là cơ hội sáng nhất để thế hệ vàng của Chile giành một danh hiệu lớn trước khi thoái lui nhường sân khấu cho lớp đàn em.

Phần thưởng cho thế hệ vàng

Chile mang tới Confed Cup lần này dàn siêu sao với độ tuổi trung bình lên tới 29,95 tuổi, già nhất giải đấu. Họ đều là những nhân vật nòng cốt đã chung vai sát cánh mang về 2 chức vô địch Copa America liên tiếp (2015 và 2016).

Như vậy, sau chiến công về đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup 1962, phải mãi tới ngai vàng Copa America 2015, người Chile mới xây dựng được một đội hình mạnh đều ở mọi vị trí để có thể đánh bại những đối thủ sừng sỏ trong khu vực (như Argentina, Uruguay) và trên thế giới (như chính Bồ Đào Nha rạng sáng qua). Copa America cũng là chức vô địch lớn đầu tiên mà người Chile từng sở hữu.

Copa America 2015 đánh dấu quãng thời gian thành công của ĐT Chile

Tuy nhiên, có một thực tại đau lòng là kể từ Copa America 2015 đến nay, dàn siêu sao của Chile đã già thêm 4 tuổi. Thủ thành Claudio Bravo đã 34 tuổi, Arturo Vidal và Marcelo Diaz đều sắp bước sang tuổi 31. Ngay cả Alexis Sanchez cũng đã thấy tuổi băm rất gần rồi.

Cho dù sự phát triển thần tốc của bóng đá đang cho phép thời gian thi đấu đỉnh cao của các ngôi sao kéo dài đến 33, 34 tuổi hay thậm chí cao hơn. Nhưng khi nói về một đội tuyển, yếu tố quan trọng là tuổi đời trung bình của cả tập thể chứ không phải của từng cầu thủ.

Với tuổi đời trung bình chạm mốc gần 30, liệu Chile còn đủ khả năng đóng vai kẻ thách thức ở những giải đấu lớn tiếp theo, mà cận kề nhất là World Cup 2018 hay không?

Chile đang sở hữu đội hình mạnh mẽ và đồng đều

Cũng chính vì vậy, chiếc cúp Confederations 2017 có thể coi là cơ hội sáng nhất để thế hệ vàng của Chile thêm một lần tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang, đồng thời tái khẳng định: Đây là thế hệ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Chile, chí ít là xét trên phương diện thành tích.

Lịch sử ủng hộ Chile vô địch

Người Chile có quyền hy vọng vào bữa tiệc ấy vì 2 lý do quan trọng. Thứ nhất, Chile đang có phong độ khá ổn định. Trong trận đấu với Bồ Đào Nha rạng sáng qua, đại diện Nam Mỹ tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn và nếu may mắn hơn, Chile đã có thể kết thúc trận bán kết trong 90 phút thi đấu.

Tại Confed Cup lần này, Chile trải qua 4 trận đấu thì đã có tới 3 trận gặp những đối thủ khó chơi (Cameroon, Đức và Bồ Đào Nha). Nhưng họ vẫn chưa phải nhận thất bại nào. Kết quả này cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh của Chile.

Các cầu thủ Chile tung hô người hùng Claudio Bravo

Thứ hai, Chile đang nhận được sự ủng hộ từ lịch sử. Với thắng lợi trước Bồ Đào Nha, Chile vừa giúp Nam Mỹ có lần thứ 8 góp mặt ở các trận chung kết Confederations Cup trong chỉ 10 lần giải đấu này được tổ chức.

Ở 7 lần đá chung kết trước đó, các đội tuyển Nam Mỹ đã có tới 5 lần đăng quang (4 lần Brazil vô địch, 1 lần Argentina). Như vậy, tỷ lệ vô địch của các đội tuyển Nam Mỹ mỗi khi dự chung kết Confed Cup lên tới 71,4%. Con số thống kê này chắc chắn đang mang tới cho Alexis Sanchez cùng đồng đội niềm tin rất lớn, bất kể đối thủ trong trận chung kết của họ là ai.

Chiến thắng tại sân chơi Confed Cup ngoài mang ý nghĩa bổ sung vào bộ sưu tập vẫn còn khá nghèo nàn danh hiệu của người Chile một chiếc cúp nữa, nó còn là cú hích tinh thần vô cùng quan trọng cho Chile trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Hiện tại, đoàn quân của HLV Juan Antonio Pizzi đang xếp ở vị trí thứ 4, nhưng lại chịu sức ép rất lớn từ Argentina ở phía sau.

Bài liên quan