Thắng nghẹt thở sau loạt đấu súng cân não, U15 Việt Nam vô địch ngay trên đất Thái Lan

Xuất sắc vượt qua U15 Thái Lan với tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu cân não, U15 Việt Nam đăng quang giải U15 Đông Nam Á 2017, sau trận chung kết ngay tại xứ sở Chùa vàng.

Với lợi thế sân nhà, U15 Thái Lan chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Ngược lại, U15 Việt Nam nhập cuộc thận trọng và triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường.

Dù bị ép sân thế nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới là bên có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên. Phút 15, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã tình huống thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương, tuy nhiên pha dứt điểm sau đó lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

U15 Thái Lan (áo sẫm) chủ động tấn công ngay từ đầu.

Màn cảnh báo ấn tượng này khiến chủ nhà Thái Lan choàng tỉnh. Trong những phút kế tiếp, họ tiếp tục đẩy mạnh áp lực về phái khung thành U15 Việt Nam, nhưng đồng thời hàng thủ cũng thi đấu chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, diễn biến tiếp tục giống hệt 45 phút đầu khi đội bóng ảo đỏ chủ động chơi phòng ngự và chờ đợi những pha tấn công thần tốc. Đội bạn liên tục dồn ép chúng ta và tạo ra hàng loạt những tình huống nguy hiểm.

U15 Việt Nam (áo đỏ) chơi quyết tâm trước U15 Thái Lan

Nếu may mắn hơn, Thái Lan chắc chắn đã vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu trong bóng đá, nếu một đội bóng không thể ghi bàn thì đành chấp nhận để đối thủ tước lấy cơ hội của mình.

Sau 80 phút thi đấu không có bàn thắng, hai đội dắt nhau đến loạt đá luân lưu run rủi. Và trên chấm phạt 11 mét này, U15 Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội khi đá thắng cả 4 lượt, trong khi chủ nhà lại hỏng ăn 2 lần.

U15 Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á sau chiến thắng kịch tính

Với kết quả 4-2, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã xuất sắc bước lên đỉnh cao khu vực Đông Nam Á năm 2017. Chúng ta đã thắng trọn vẹn 7 trận từ đầu giải và chức vô địch hôm nay chính là sự tưởng thưởng quá xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra từ đầu chiến dịch!

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U15 Thái Lan: Taweesri, Yaidee, Sanmahung, Mueanta, Thumsen, Khetpara, Jirachaithon, Innnet, Thongsri, Soawaros, Thongbai.

U15 Việt Nam: Duy Dũng, Đức Trung, Nhật Minh, Thế Hưng, Thanh Trung, Nguyên Hoàng, Tiến Long, Thanh Tú, Quang Thuận, Quốc Hoàng, Minh Dân.

Bài liên quan