Tân HLV Barca từng thua “sấp mặt” tại Việt Nam

Vị tân HLV vừa được CLB Barcelona bổ nhiệm, từng sang Việt Nam và nhận thất bại trong quá khứ.

Ngày hôm qua, CLB Barca đã đưa ra thông báo về việc chính thức bổ nhiệm HLV Ernesto Valverde ngồi vào chiếc ghế nóng của đội bóng thay Luis Enrique bắt đầu từ mùa giải 2017/18.

Thay mặt đội bóng, chủ tịch Barca, ngài Bartomeu cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Valverde và thông báo về quyết định của ban lãnh đạo Barca, ông ấy rất hạnh phúc khi được trao nhiệm vụ này. Valverde yêu bóng đá trẻ, có phong cách và triết lý bóng đá giống với Barca. Valverde có phong cách huấn luyện mà chúng tôi ưa thích, chúng tôi có nhiều lý do để lựa chọn ông ấy”.

Điểm nhấn trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV 53 tuổi này chính là việc đưa Espanyol vào chung kết UEFA Cup 2007 trước khi để thua Sevilla trên chấm 11m. Khi dẫn dắt Olympiakos, ông từng vô địch Hy Lạp năm 2009, 2011 và 2012, cũng như giành cúp quốc gia 2009 và 2012.

Valverde thời còn dẫn dắt Olympiacos

Trong quá khứ, nhà cầm quân này đã từng ghé thăm Việt Nam và thậm chí nhận một thất bại tại SVĐ Mỹ Đình. Năm 2009, ông Valverde trên cương vị thuyền trưởng CLB Olympiakos, đội bóng nổi tiếng của Hy Lạp đã được mời sang Việt Nam đá giao hữu với ĐT Việt Nam, khi đó được dẫn dắt bởi HLV tài ba Enrique Calisto.

Ở trận đấu đó, đội hình ĐT Việt Nam vẫn còn đang hừng hực khí thế, sau chức vô địch AFF Cup 2008 với những gương mặt nổi danh như Lê Công Vinh, Quang Hải, Đinh Hoàng La, Phước Tứ,… đã đánh bại Olympiakos với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của “thần tài” Quang Hải, sau một pha tấn công rất nhanh ở cuối trận.

Quang Hải chính là người khiến Valverde nhận “trái đắng” ở Việt Nam

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Calisto hài lòng cho biết rằng ông đã khai thác tốt vị trí hậu vệ phải của Olympiakos còn HLV Valverde thì thú nhận là ông chẳng hề quan tâm đến diễn biến trận đấu. Đó cũng là lần duy nhất vị tân HLV Barca xuất hiện tại Việt Nam tính tới nay.

Nếu trong tương lai, Barca đồng ý lời mời sang thi đấu tại Việt Nam, đó hoàn toàn có thể là một dịp rất đặc biệt đối với HLV Valverde, khi ông có cơ hội trở lại Mỹ Đình, nơi đánh dấu lần thất bại trước đây tại Việt Nam của mình.

Bài liên quan