Suarez, Higuain và đội hình gây thất vọng nhất từ đầu mùa giải

 Khó có thể tin được hai sát thủ hàng đầu của La Liga và Serie A lại đang có phong độ tệ hại trong màu áo Barcelona và Juventus.

Thủ môn: Keylor Navas (Real Madrid)

Sau nhiều mùa giải chứng tỏ được tài năng của mình trong khung gỗ của Los Blancos, thủ thành này đang có khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay. Đó chính là lý do chủ tịch Florentino Perez nóng lòng muốn đưa David De Gea về với Bernabeu.

Trung vệ: Joel Matip (Liverpool)

Hàng phòng ngự đang là thảm họa của Liverpool ở mùa giải năm nay. Những Klavan hay Lovren đang có phong độ tệ hại. Matip được xem là trụ cột nơi hàng thủ vẫn là cái tên thường xuyên mắc sai lầm khiến The Kop phải trả giá.

Trung vệ: Jose Gimenez (Atletico Madrid)

Mặc dù gây ấn tượng ở mùa giải trước và được xem là tương lai của Atletico, tuy nhiên Gimenez không thể hiện được nhiều ở mùa giải này và không thể cạnh tranh nổi với bộ đôi phòng ngự Diego Godín và Stefan Savic.

Trung vệ: Ashley Williams (Everton)

Chi hơn 100 triệu bảng trong kỳ TTCN mùa Hè, thế nhưng hiện tại Everton đang xếp thứ 16 trên BXH Premier League. Ashley Williams đang gây thất vọng tại hàng phòng ngự khi để đội bóng phải nhận đến 12 bàn thua sau 7 vòng đấu.

Tiền vệ cánh trái: David Alaba (Bayern Munich)

Nhiều mùa giải trở lại đây, Alaba luôn được xem là nằm trong top những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới. Thế nhưng đầu mùa giải năm nay, khi Bayern không có thành tích tốt, anh cũng đánh rơi phong độ một cách kỳ lạ.

Tiền vệ cánh phải: Oxlade Chamberlain (Liverpool)

Chơi mờ nhạt ở Arsenal trước khi chuyển sang Liverpool, được Jurgen Klopp tạo tối đa điều kiện ra sân nhưng màn trình diễn của Chamberlain gần như bằng 0. Anh được xem là tân binh gây thất vọng nhất ở mùa giải năm nay.

Tiền vệ trung tâm: Granit Xhaka (Arsenal)

Arsenal, hay nói đúng hơn là huấn luyện viên Arsene Wenger đang gặp vấn đề với hàng tiền vệ của đội bóng. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy ông muốn giải quyết điều đó. Granit Xhaka tỏ ra đơn độc ở khu vực trung tuyến và thường xuyên mắc sai lầm.

Tiền vệ trung tâm: Renato Sanches (Swansea City)

Không có chổ đứng tại Bayern Munich, Sanches phải khăn gói sang Premier League chơi bóng cho Swansea dưới bản hợp đồng cho mượn. Thế nhưng tại đây, anh vẫn không cho thấy được tài năng của một cầu thủ từng là tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

Hộ công: Angel Di Maria (PSG)

Sự xuất hiện của những bom tấn như Neymar hay Mbappe trên hàng công khiến Di Maria không thể cạnh tranh được một suất đá chính. Anh được cho là đang tìm cho mình bến đỗ mới ngay trong kỳ CN mùa Đông.

Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Juventus)

Khó có thể tin được “sát thủ Serie A” chỉ mới có được 3 bàn thắng sau 7 vòng đấu. Đối với Higuain, đây là một thành tích khó có thể chấp nhận. Ngay cả Juventus lại đang kém đội dẫn đầu là Napoli 2 điểm trên BXH.

Tiền đạo: Luis Suarez (Barcelona)

Phút 90 trận đấu giữa Barcelona với Las Palmas ở vòng 7 La Liga. Luis Suarez có cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ sân Nou Camp, tuy nhiên anh lại bỏ lỡ với một pha dứt điểm chệch cột dọc. Tuyển thủ Uruguay sau đó bực tức xé toạc chiếc áo của mình và rời sân khi trận đấu vẫn còn gần 2 phút bù giờ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi từ đầu mùa đến nay, Suarez mới chỉ có được vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo.

Đội hình những cầu thủ gây thất vọng từ đầu mùa

Bài liên quan