SỐC: FIFA không công nhận kỷ lục ghi bàn của Lukaku ở tuyển Bỉ

LĐBĐ thế giới (FIFA) cho biết, sẽ không công nhận kỷ lục trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bỉ của tiền đạo Romelu Lukaku.

Lukaku đã lập cú đúp bàn thắng trong trận hòa 3-3 với Mexico ở trận giao hữu cuối tuần trước, để cân bằng thành tích ghi 30 bàn cho ĐT Bỉ của huyền thoại Paul Van Himst và Bernard Voorhoof. Và ở trận giao hữu với Nhật Bản đêm qua, chân sút thuộc biên chế M.U đã ghi bàn thắng duy nhất, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bỉ với 31 pha lập công.

Tuy nhiên, Lukaku đã không được FIFA công nhận kỷ lục này. Theo đó, chính xác thì chân sút 24 tuổi mới có 28 bàn thắng được FIFA công nhận trận. Còn lại 3 bàn thắng mà cầu thủ này ghi được trong chiến thắng 5-1 của Bỉ trước Luxembourg ngày 26/5/2014 là không hợp lệ.

Lukaku vẫn chưa thể trở thành chân sút vĩ đại nhất tuyển Bỉ

Lý do của quyết định này là ĐT Bỉ đã dùng tới… 7 lần thay người, vượt quá con số 6 mà FIFA cho phép.

Như vậy, với việc không được FIFA công nhận 3 bàn thắng, Lukaku vẫn chỉ đứng thứ 3 trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bỉ.

Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ĐT Bỉ:

1. Bernard Voorhoof: 30 bàn/61 trận

2. Paul Van Himst: 30 bàn/81 trận

3. Marc Wilmots: 29 bàn/70 trận.

4. Jef Mermans: 28 bàn/56 trận

5. Romelu Lukaku: 28 bàn/64 trận

Bài liên quan