Sir Alex ra tay, Man United sẽ đưa Ronaldo trở về với bản hợp đồng thế kỷ

Cristiano Ronaldo đang có nguy cơ phải rời Real Madrid sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha dính vào rắc rối về thuế tại Tây Ban Nha. Đây chính là cơ hội để Man United đưa Ronaldo về Old Trafford.

Morata có thể là một bản hợp đồng khôn ngoan của Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha biết rõ cầu thủ này trong thời gian ông cầm quân tại Real Madrid. Nhưng chiêu mộ Ronaldo mới là một thương vụ có tác động lớn lao với Man United hơn cả.

Cristiano Ronaldo có thể khiến Man United tiêu tốn 175 triệu bảng trong mùa Hè này, tức là vượt xa kỷ lục chuyển nhượng 89 triệu bảng mà chính “Quỷ đỏ” thiết lập vào Hè năm ngoái. Nhưng khoản tiền trên sẽ chằng nhằm nhò gì so với những giá trị thương mại hay những đóng góp trên sân cỏ của Ronaldo, người được xem là một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, với Man United.

Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn có một hiệu suất ghi bàn đáng nể dù đã 32 tuổi

Rõ ràng Ronaldo không còn giống với thời điểm anh rời Man United (vào năm 2009). Ở thời điểm đó Ronaldo đã tiến hóa từ một cầu thủ chạy cánh màu mè trở thành một tiền đạo toàn diện. Tại Real Madrid, Ronaldo tiếp tục phát triển và trở thành cầu thủ phá vỡ kỉ lục ghi bàn của đội bóng chủ sân Bernabeu.

Ở tuổi 32, Ronaldo không còn tốc độ và sự năng động như trước. Nhưng anh đã trở thành một tiền đạo hiệu quả hơn rất nhiều. Nhờ HLV Zindane cho dưỡng sức hợp lý ở La Liga, Ronaldo đã thi đấu bùng nổ ở giai đoạn knock-out tại Champions League, với 10 bàn thắng, trong đó có 5 bàn vào lưới Bayern Munich, 3 bàn vào lưới Atletico Madrid và 2 bàn ở Chung kết vào lưới Juventus.

Ronaldo đã bớt đi một số yếu tố để trở thành một tiền đạo đáng sợ trong vòng cấm. Man United hiện tại đang cần một số 9 mới sau khi chia tay Zlatan Ibrahimovic. Ronaldo hiện chính là thương vụ tốt nhất cho “Quỷ đỏ”, vượt xa so với Alvaro Morata.

Thay vì chạy cánh như thời còn khoác áo Quỷ đỏ, Ronaldo giờ thi đấu như một trung phong

Morata đã gây ấn tượng với 103 bàn trong 271 trận đá cho Real Madrid B, cùng với 9 bàn trong 20 trận ở đội tuyển quốc gia. Nhưng thành tích đó không thể so được với 600 bàn thắng của Ronaldo ở cấp ĐTQG và CLB.

Ronaldo vẫn là một vị vua của sân cỏ và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh giành QBV lần thứ 5 trong sự nghiệp để cân bằng thành tích của Lionel Messi.

Sir Alex chính thức vào cuộc

Hôm qua Sir Alex cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford và cho biết sẽ gọi điện thoại để thuyết phục cậu học trò cũ.

Sir Alex và Cristiano Ronaldo

Mức giá 175 triệu bảng có quá cao?

Hiện nay nhiều cầu thủ có giá chuyển nhượng cao chót vót, chẳng hạn như Jordan Pickford, người đã trở thành thủ môn đắt giá thứ 3 thế giới khi gia nhập Everton với phí chuyển nhượng là 30 triệu bảng. Virgil van Dijk còn được định giá 60 triệu bảng.

Ronaldo bây giờ có thể sẽ được định giá 175 triệu bảng. Anh đã 32 tuổi và do vậy, nhiều người sẽ cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã qua thời đỉnh cao. Nhưng đừng quên Ibrahimovic đã ghi tới 28 bàn cho Man United ở mùa giải vừa qua, bất chấp tiền đạo này đã

Với sự chăm chỉ trên sân tập và một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, Ronaldo vẫn có thể thi đấu đỉnh cao trong 4 năm nữa.
Man United dư sức hồi vốn sau khi bỏ ra 175 triệu bảng mua Ronaldo, đừng quên Ronaldo sẽ mang lại giá trị thương mại to lớn cho “Quỷ đỏ”. Nếu đưa Ronaldo về Old Trafford vào mùa Hè này, Man United sẽ có một “con gà đẻ trứng vàng”.

Với nhưng thống kê sau nhiều năm qua, cộng với giá trị thương hiệu, 175 triệu bảng cho Ronaldo là không hề đắt

Tháng Mười hai năm ngoái, một công ty có tên là Hookit đã ước tính rằng Ronaldo đã mang lại cho riêng hãng Nike khoản tiền 371 triệu bảng nhờ 329 bài đăng trên Facebook, Twitter và Instagram của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trên hành tinh. Anh ấy đã tận dụng những cơ hội truyền thông của mình một cách hiệu quả để tạo ra giá trị to lớn cho các nhà tài trợ “, Scott Tilton, đồng sáng lập Hookit, nói với Forbes, tạp chí đã đánh giá Ronaldo là VĐV giàu nhất thế giới năm qua.

Man United do vậy sẽ kiếm được nguồn lợi thương mại to lớn từ Ronaldo. Còn với các CĐV Man United, họ có thể thỏa mong ước là chứng kiến Ronaldo một lần nữa khoác áo “Quỷ đỏ”. Có thể nói lúc này, Man United đang có nhiều lý do để đưa Ronaldo quay về Old Trafford.

Bài liên quan