Mặc The Citizens nỗ lực, Sergio Aguero vẫn nhất quyết đòi chia tay

Cây săn bàn chủ lực của Man City – Sergio Aguero một mực đòi chia tay “The Citizens” sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2020, bất chấp nỗ lực tìm cách giữ chân của ban lãnh đạo đội.

Aguero

Aguero sẽ chia tay Man City vào năm 2020

Đang ở đỉnh cao phong độ và đã ghi được 30 bàn thắng ở mùa giải này trên mọi mặt trận cho Man City nhưng Aguero không hề có ý định gắn bó lâu dài hoặc giải nghệ trong màu áo đội bóng thành Manchester.

Phát biểu trước báo chí trong giai đoạn dưỡng thương khi Ngoại hạng Anh và các giải đấu châu Âu tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận giao hữu quốc tế cuối tuần qua, Aguero một lần nữa tái khẳng định sẽ nói lời tạm biệt Man City vào năm 2020.

“Hợp đồng của tôi với Man City sẽ hết hiệu lực vào tháng 6/2020. Ngay sau đó tôi sẽ trở lại quê nhà Argentina để thi đấu cho đội bóng cũ Independiente”, Aguero tuyên bố.

Khi hết hạn hợp đồng với Man City, Aguero mới bước vào tuổi 31 và hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao thêm một vài năm nữa nhưng anh vẫn quyết chấm dứt sự nghiệp thi đấu tại châu Âu. Một nguồn tin từ nội bộ Man City cho hay, ban lãnh đạo rất muốn Aguero tiếp tục ở lại nhưng một mặt tôn trọng quyết định cá nhân của tiền đạo này.

Năm 1997, Aguero bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Independiente, Argentina. 9 năm sau cầu thủ này nhận lời thi đấu cho Atl.Madrid và tới với giải La Liga. Năm 2011, Aguero đầu quân cho Man City tới nay.

Trong màu áo đội bóng thành Manchester, Aguero thi đấu rất ấn tượng, trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng áo xanh (178 bàn). Pha làm bàn nổi tiếng nhất của Aguero là ở trận đấu với QPR năm 2012, giúp Man City lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh sau 44 năm chờ đợi.

Mùa giải này, Aguero và Man City cầm chắc chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 sau khi “The Citizens” bỏ cách kình địch Man Utd tới 16 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 8 vòng đấu!

Bài liên quan