Sau loạt trận quốc tế, Barcelona tổn thất nặng nề vì “virus FIFA”

Trong kỳ nghỉ quốc tế vừa qua, các ngôi sao của Barcelona đã chơi tổng cộng 2200 phút cho các đội tuyển quốc gia mà họ đại diện.

Virus FIFA vẫn luôn là nỗi ám ảnh của các đội bóng lớn trong nhiều năm trở lại đây. Một kỳ nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia vừa kết thúc và cùng với đó là mối lo ngại được dấy lên tại các đội bóng lớn về vấn đề thể lực của các ngôi sao, trong đó Barcelona được đánh giá là đội bóng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt ‘càn quét’ này của virus FIFA.

Không có gì ngạc nhiên khi các cá nhân thường xuyên được HLV Ernesto Valverde sử dụng trong chuỗi trận đấu ở đầu mùa giải cũng góp mặt trong dánh sách triệu tập của các đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ trước mắt của cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao lúc này là làm sao để đối phó với hệ quả mà virus FIFA để lại.

Barcelona mất hàng loạt trụ cột sau lượt trận vòng loại World Cup vừa qua

Trước hết với Lionel Messi, siêu sao số 1 của Gã khổng lồ xứ Catalan đã chơi trọn vẹn 90 phút trong cả 2 trận đấu trước Uruguay và Venezuela. Không quá khi nói rằng Messi là 1 trong số rất ít những cầu thủ hiếm hoi trong đội hình đội tuyển Argentina thực sự bỏ ra tâm huyết trong 2 trận cầu gây thất vọng vừa qua. Do đó, việc M10 bị vắt kiệt sức là điều khó tránh khỏi.

Trong khi đó, một ngôi sao khác trên hàng công của Barcelona là Luis Suarez cũng ra sân trong khoảng thời gian gần như tương đương người đồng đội Messi: 83 phút trước Argentina và trọn vẹn 90 phút trước Paraguay.

Trong màu áo ĐTQG Pháp, Samuel Umtiti, niềm hy vọng mới nơi hàng thủ của nhà cựu vương La Liga cũng đã cống hiến trọn thời gian trong 2 cuộc đối đầu Hà Lan và Luxembourg, ngang bằng với ‘thành tích’ ra sân của thủ thành Marc-Andre ter Stegen trong 2 chiến thắng trước Cộng hòa Séc và Na uy.

Với tư cách là các cầu thủ chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Julen Lopetegui áp dụng tại ĐT Tây Ban Nha, Gerard Pique và Sergio Busquets cũng góp mặt trên sân cho đến tận khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong 2 chiến thắng thuyết phục trước Italy và Liechtenstein. Thậm chí, với một ngôi sao đã bước sang tuổi 33, độ tuổi chứng kiến sự đi xuống rõ rệt của thể lực như Andres Iniesta cũng chỉ được nghỉ ngơi đúng 18 phút trong 2 trận đấu nói trên cùng La Roja.

Rakitic cũng đã dính chấn thương khi thi đấu cho ĐT Croatia

Đáng buồn hơn nữa cho HLV Valverde, tiền vệ Ivan Rakitic đã được xác nhận dính chấn thương trong trận đấu giữa Croatia và Kosovo cách đây 2 ngày. Rakitic bị thay ra sân khi hiệp đấu thứ 2 vừa mới chỉ bắt đầu và không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo trước Thổ Nhỹ Kỳ.

Trận đấu tiếp theo của Barcelona tại La Liga mùa này là trước kình địch cùng thành phố Espnayol. Espanyol chưa từng ghi được bất cứ bàn thắng nào tại Camp Nou trong vòng 8 năm qua song HLV Valverde rõ ràng không thể không lo lắng trước lối chơi cực rắn của đội bóng này mỗi khi giáp mặt Barca. Valverde gần như chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của Ivan Rakitic và cùng với đó là một đội hình không thực sự ở thể trạng tốt nhất sau chuỗi ngày phải di chuyển rất nhiều cũng như ra sân thi đấu.

Bài liên quan