Sanchez lập công, Chile vẫn hòa đáng tiếc trước cỗ xe tăng Đức

Đại diện của Nam Mỹ sớm vươn lên dẫn trước nhưng họ đã không bảo vệ được thành quả của mình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chile đã đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay từ đầu. Phút thứ 6, đại diện của Nam Mỹ đã có bàn mở tỷ số. Mustafi lóng ngóng chuyền hỏng ngay trước vòng cấm địa, bóng đến chân Sanchez, cầu thủ này lập tức chuyền sang cho Vidal thực hiện một pha làm tường trước khi chính tiền đạo đang chơi cho Arsenal sút tung lưới của thủ thành Ter Stegen.

Sanchez ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm

Bất ngờ bị dẫn trước, Đức buộc phải đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 8, đến lượt hàng thủ Chile mắc sai lầm khi để mất bóng bên phần sân nhà. Draxler là người đoạt được bóng, anh dắt bóng đến trước vòng cấm địa và tung ra cú sút khá uy lực, tuy nhiên bóng đi hơi cao so với khung thành.

Những phút tiếp theo, tốc độ của trận đấu vẫn duy trì ở mức độ cao. Phút 20, từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành, Vargas xoay người thực hiện cú đá cực kỳ hiểm hóc. Thủ thành Stegen đã bị đánh bại trong tình huống này nhưng rất may cho đội tuyển Đức bóng lại dội xà ngang khung thành bật ra. Khi mà thế trận đang ở thế giằng co, các nhà ĐKVĐ thế giới đã có bàn gỡ ở phút 41. Emre Can tung đường chuyền mở toang hành lang cánh trái cho Hector băng xuống, hậu vệ đang khoác áo Cologne tại Bundesliga có pha căng ngang vừa tầm để Stindl băng vào dứt điểm tung nóc lưới Chile.

Đức cũng có bàn gỡ hòa ở phút thứ 41

Trước khi hiệp một khép lại, Sanchez nỗ lực đi bóng qua hàng phòng ngự đội tuyển Đức và tung ra cú đá chìm vào góc gần, thế nhưng Stegen đã kịp đổ người cứu thua. Hai đội rời sân ra nghỉ mà chưa bên nào có được lợi thế.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi tốc độ hai bên vẫn được duy trì ở mức cao. Phút 60, đại diện của Nam Mỹ có một số tình huống gây sóng gió nhưng lại không thể tận dụng thành công. 3 phút sau, đến lượt Vargas đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự Đức nhưng cú dứt điểm của anh lại không chuẩn xác.

Những phút tiếp theo, Chile là đội kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn. Sự cơ động của những ngôi sao Nam Mỹ khiến các nhà ĐKVĐ thế giới gặp khá nhiều khó khăn. Phút 70, Sanchez bị đối phương triệt hạ, rất may anh vẫn có thể ở lại tiếp tục thi đấu. Càng trôi về những phút cuối, càng ít cơ hội được tạo ra khi mà cả hai bên đều không dám mạo hiểm. Phút 85, Martin Rodriguez băng xuống nhận đường chọc khe nhưng anh lại không thể tung ra một cú dứt điểm hay dọn cỗ cho đồng đội lập công. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số trận đấu:

Đức 1-1 Chile

Ghi bàn: Lars Stindl 41′ – Sanchez 6′

Đội hình xuất phát:

ĐT Đức: 22 Marc-Andre ter Stegen 18 Joshua Kimmich 2 Shkodran Mustafi 4 Matthias Ginter 7 Julian Draxler 8 Leon Goretzka 21 Sebastian Rudy 3 Jonas Hector 17 Niklas Sule 13 Lars Stindl 14 Emre Can

ĐT Chile: 23 Johnny Herrera 18 Gonzalo Jara 17 Gary Medel 15 Jean Beausejour 4 Mauricio Isla 21 Marcelo Diaz 20 Charles Aranguiz 10 Pablo Hernandez 11 Eduardo Vargas 7 Alexis Sanchez 8 Arturo Vidal

Bài liên quan