Hối hận vì đến Old Trafford, Sanchez đang tìm đường thoát thân khỏi MU

Từ bom tấn mùa đông với muôn vàn kỳ vọng, Alexis Sanchez giờ đây trở thành nỗi thất vọng với hàng triệu manucian. Bản thân cầu thủ kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại của MU cũng đang chán ghét bản thân vì sự lựa chọn sai lầm.

Alexis Sanchez luôn coi Man City là “Mũi Hải Vọng” của mình. Trước khi bất ngờ đổi ý ký hợp đồng với MU, ngôi sao người Chile một lòng hướng về ông thầy cũ Pep Guardiola, mong ngóng một cuộc đoàn tụ. Thế rồi MU xuất hiện, chìa ra bản hợp đồng với mức lương siêu khủng kèm theo những lời dỗ ngon dỗ ngọt của tay cò Fernando Felicevich khiến Alexis siêu lòng.

Sanchez Sevilla

Sanchez nỗ lực hết sức trước Sevilla

Nhưng cuộc “hôn nhân” ấy mau chóng khiến Alexis Sanchez như rơi vào địa ngục. MU dưới thời Jose Mourinho là một đội bóng thiên về phòng ngự, luôn lấy phòng ngự làm trọng. Thật khó tin là ở trận chiến với Chelsea mới đây, HLV Mourinho giao cho Sanchez nhiệm vụ theo kèm Eden Hazard. Ở nhiều thời điểm khác, Sanchez cũng thường xuyên lùi sâu tham gia phòng ngự. Một siêu sao tấn công nay phải làm nhiệm vụ phòng ngự, hiển nhiên Sanchez sẽ không thể làm tốt.

Hệ quả là màn trình diễn của bom tấn người Chile trong màu áo MU là rất tệ. Trong mùa giải tệ nhất của mình cùng với Arsenal, Sanchez vẫn ghi được 7 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh trong giai đoạn lượt đi. Ở giai đoạn lượt về khoác áo MU, Alexis chỉ mới có đúng 1 bàn. Nhìn ra tất cả các đấu trường, 10 trận với MU, Sanchez chỉ có 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trước các đội bóng nhỏ như Huddersfield hay đội bóng hạng 4 Yeovil Town. Các trận đấu lớn gặp Chelsea, Liverpool, Tottenham ở đấu trường quốc nội hay 2 lượt trận với Sevilla ở Champions League, Sanchez đều “tàng hình”.

Khả năng tấn công siêu hạng của Alexis Sanchez là không cần phải bàn cãi. Chỉ có điều, cái sai của Sanchez là đầu quân cho MU, bái Mourinho làm thầy thay vì Man City và Pep Guardiola. Theo nhận định của cựu huyền thoại bóng đá “Quỷ đỏ” Paul Ince, giờ là lúc Alexis cảm thấy hối hận vì đã đến MU: “Sanchez cố gắng làm tất cả mọi việc, nhưng càng làm cho đội bóng tệ hơn. Tôi cá rằng vào lúc này Sanchez đang ước cậu ấy không vội vã ký hợp đồng với MU mà chờ đến mùa hè mới rời Arsenal và đến với một đội bóng khác. Rõ ràng, khi theo dõi MU kể từ khi cậu ta gia nhập, Alexis Sanchez không phù hợp với phong cách của Jose Mourinho. Có lẽ cậu ta sẽ tốt hơn nếu đến với Man City”.

Pep Sanchez

Sanchez từng muốn đến Man City tái hợp Pep Guardiola

Theo Manchester Evening News, bản thân Alexis Sanchez cũng đang thực sự đang hối hận vì đã đến với MU. “Quỷ đỏ” bị loại quá sớm theo cái cách không thể tệ hơn ở Champions League, cơ hội cạnh tranh Ngoại hạng Anh cũng không còn. Thêm nữa, mức lương khủng khiến cho Sanchez chịu sức ép nặng nề. Các fan MU đòi hỏi nhiều hơn ở Sanchez, các đồng đội cũng “thái độ” không hợp tác ra mặt với gã lạ mặt.

Tình cảnh của Alexis Sanchez vào thời điểm này tương tự Angel di Maria ở mùa giải 2014/15. Di Maria vốn không muốn đến MU, chỉ là bị Real ép buộc. Sau đó, với hệ thống chiến thuật tồi tệ cùng Louis van Gaal, Di Maria cũng trở nên cùn mòn. Giọt nước làm tràn ly, vụ trộm đột nhập khiến “Thiên thần” quyết định dứt áo rời Old Trafford chỉ sau 1 mùa giải, cho dù khi đó đang giữ kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất giải Ngoại hạng Anh.

Theo dự đoán của Manchester Evening News, rất có thể Alexis Sanchez cũng sẽ nối gót Angel di Maria, rời MU vào mùa hè tới đây. Năm nay Sanchez và ĐT Chile không được dự World Cup 2018. Do vậy, có rất nhiều thời gian để Alexis tìm đường tháo thân. PSG – đội bóng có nguy cơ mất Neymar Junior vào mùa hè, có thể sẽ giải cứu cho ngôi sao người Chile nếu Neymar thực sự rời đội chủ sân Công viên các hoàng tử.

Bài liên quan