Rooney tắt điện, Everton vẫn dễ dàng đánh bại Twente

Các đồng đội ở Everton đã thay Wayne Rooney làm quá tốt nhiệm vụ ghi bàn trong trận gặp FC Twente.

Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Gor Mahia trong trận giao hữu đầu tiên mùa Hè năm nay, Everton khá tự tin sẽ đánh bại chủ nhà FC Twente trên đất Hà Lan, nhất là khi đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng trong 4 trận gần nhất.

Mirallas lập siêu phẩm.

Và thực tế thì những diễn biến trên sân đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của đại diện đến từ Premier League. Tuy nhiên phải đến tận phút 44, Everton mới có được bàn mở tỷ số do công của Kevin Mirallas sau một pha solo loại bỏ hàng thủ FC Twente trước khi tung cú sút xa hiểm hóc không thể cản phá.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Everton chơi khá ung dung trong hiệp 2. Dẫu vậy, khả năng dứt điểm của Everton cũng không không ít vấn đề như trong hiệp 1. Bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ đến với Everton sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm khá hay của Aaron Lennon ở phút thứ 73. Sau đó, Kieron Dowell ấn định tỷ số 3-0 với một cú cứa lòng tuyệt hảo bên hành lang cánh phải.

Wayne Rooney chơi đầy nỗ lực.

Wayne Rooney trận này chơi khá năng nổ nhưng lại không cho thấy hiệu quả cần thiết. Theo đó, cựu ngôi sao Man United đóng góp không nhiều vào lối chơi của Everton. Chắc chắn ‘Gã Shrek’ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi mùa giải mới sắp cận kề.

Với Everton, họ đã có sự chuẩn bị khá tốt với 2 chiến thắng liên tiếp. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Ronald Koeman sẽ hành quân sang Bỉ đối đầu với KRC Genk.

Bài liên quan