Ronaldo và những lời phát biểu “đanh thép” trước trận cầu lịch sử

CR7 không đơn thuần coi mình là một phần của “Dải thiên hà” – Galacticos mà thay vào đó, siêu sao 32 tuổi tuyên bố anh là người làm nên lịch sử cho Man Utd, Real Madrid và cả ĐTQG.

40 bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha mùa này đã đưa Real Madrid vào tới trận chung kết Champions League hai năm liên tiếp, đồng thời đăng quang tại La Liga lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Ở trận chung kết năm ngoái với Atletico Madrid, cũng chính Ronaldo là người thực hiện thành công quả penalty cuối cùng, qua đó đưa Los Blancos trở thành đội bóng vĩ đại nhất châu Âu với 11 chức vô địch.

Trước trận cầu sinh tử với Juventus, tiền đạo 32 tuổi khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ anh không quá để tâm tới việc nghiên cứu hàng thủ đối phương.

Ronaldo đang rất tự tin trước đại chiến với Juve

“Tôi không phải kiểu người thích ngồi nghiên cứu những đoạn video bởi tôi nghĩ mọi thứ nên diễn ra tự nhiên. Dĩ nhiên có một, hai điểm cần lưu tâm nhưng tốt hơn đừng nên ám ảnh vì nó.

Ví dụ khi đứng trước một quả penalty, sẽ có rất nhiều toan tính ập đến trong đầu và bạn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nó là vấn đề bản năng. Điều này lý giải vì sao tôi không thích lập kế hoạch trước cho những gì tôi sẽ làm trên sân”.

Từng lãnh trọng trách sút quả penalty cuối cùng trong trận chung kết với Atletico Madrid năm ngoái, Ronaldo khẳng định anh không hề e sợ nếu phải thực hiện một quả phạt đền trong trận chung kết năm nay.

Ngôi sao Real Madrid cho biết: “Tôi là một kẻ ưa mạo hiểm. Dĩ nhiên tôi có thể sút vào hoặc trượt nhưng penalty là kiểu may rủi có tính toán, không phải một mất một còn”.

Từ một tài năng trẻ của Sporting Lisbon, Ronaldo đã trải qua những ngày vinh quang trong màu áo Manchester United trước khi bắt đầu cuộc hành trình tới Real Madrid với tư cách cầu thủ đắt giá nhất lịch sử.

Ronaldo đã viết nên những trang sử vĩ đại cho Manchester United và Real Madrid.

Mang trong mình trọng trách lĩnh xướng dàn “Galacticos” (Dải thiên hà) thế hệ mới, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ cùng những danh hiệu cá nhân không đếm xuể hết.

“Tôi không quan tâm lắm tới việc trở thành một phần của Dải thiên hà. Nhưng tôi dám tự nhận mình là người đã viết nên những trang sử của Manchester United, của Real Madrid và cả đội tuyển quốc gia nữa”.

Dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane, CR7 đang ngày một hoàn thiện hơn trong vai trò của một tiền đạo cắm và thường xuyên được ông thầy người Pháp sử dụng để đá cặp với Benzema trên hàng công.

Dù vậy, cựu ngôi sao MU khẳng định sẽ là quá sai lầm khi coi anh như một số 9 thực thụ.

“Tôi chắc chắn không phải kiểu tiền đạo cắm như mọi người thường nghĩ. Điều này còn phụ thuộc vào cách sắp xếp sơ đồ của huấn luyện viên. Nhìn chung tôi thích được di chuyển tự do và cũng thích chơi trong sơ đồ 4-4-2. Nói vậy không có nghĩa tôi không thích sơ đồ 4-3-3, mỗi chiến thuật cần một kiểu di chuyển khác nhau tùy theo vị trí nữa.

Dĩ nhiên tôi thích sơ đồ 4-4-2 hơn bởi nó giống với những gì ở đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng tôi cũng thích 4-3-3 nữa”, Ronaldo kết luận.

Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 4/6.

Bài liên quan