Ronaldo lĩnh xướng ĐHTB vòng bảng Confeds Cup 2017

Cristiano Ronaldo xứng đáng là cầu thủ hay nhất Confeds Cup 2017 tính đến hết vòng bảng.

Confeds Cup 2017 đã bước vào giai đoạn bán kết với những trận đấu khá hấp dẫn đang chờ đợi ở phía trước. Tại vòng bảng, Cristiano Ronaldo đã liên tục tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha trở thành ƯCV số 1 cho chức vô địch. Không ngạc nhiên khi Ronaldo dẫn đầu đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Confeds Cup tính đến thời điểm này.

Thủ môn: Igor Akinfeev (Nga)

Bất chấp chủ nhà Nga sớm bị loại ở vòng bảng nhưng màn trình diễn của Igor Akinfeev xứng đáng được khen ngợi. Sau 3 trận, Akinfeev có tới 12 pha cứu thua, đạt hiệu suất lên tới 80%, vượt trội hơn tất cả.

Igor Akinfeev

Hậu vệ: Joshua Kimmich (Đức) – Gonzalo Jara (Chile) – Pepe (Bồ Đào Nha)

Kimmich đích thực là truyền nhân của Philipp Lahm. Theo đó, cầu thủ trẻ của Bayern Munich lên công về thủ nhịp nhàng bên cánh phải và đóng góp tới 2 pha kiến tạo. Ở bên hành lang đối diện, Jara rất mạnh ở khả năng phòng ngự giúp Chile lọt vào bán kết với thành tích bất bại.

Joshua Kimmich

Với Pepe, bất chấp không còn chỗ đứng tại Real Madrid nhưng trung vệ này vẫn cho thấy đẳng cấp trong từng pha xử lý. Tại Confeds Cup lần này, Pepe thi đấu trọn vẹn 3 trận, biến Bồ Đào Nha trở thành đội tuyển sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu (2 lần thủng lưới).

Tiền vệ: Arturo Vidal (Chile) – Hector Herrera (Mexico) – Julian Draxler (Đức) – Lars Stindl (Đức)

Vidal chính là ông chủ khu trung tuyến của Chile với việc đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Riêng Herrera thi đấu khá xông xáo và cũng có 2 đường kiến tạo thành bàn. Các cầu thủ Bồ Đào Nha phải hết sức cẩn trọng khi đối đầu với tiền vệ này ở bán kết.

Arturo Vidal

Khi mà HLV Joachim Low quyết định cất hàng loạt trụt cột ở nhà, lập tức tất cả niềm hy vọng đều đặt lên vai Julian Draxler. Và quả thực Draxler đã chơi quá tốt khi ghi 1 bàn thắng, có 1 đường kiến tạo và tạo ra hơn 10 cơ hội cho hàng công tuyển Đức. Chơi cạnh đàn anh Draxler, Stindl cũng gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng ghi được.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – Timo Werner (Đức) – Alexis Sanchez (Chile)

Tiếp nối phong độ đỉnh cao ở cuối mùa giải 2016/17, Ronaldo chính là đầu tàu giúp Bồ Đào Nha chơi tuyệt hay ở Confeds Cup năm nay. 3 trận vòng bảng, Ronaldo đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh ghi 2 bàn thắng, có 1 pha kiến tạo.

Cristiano Ronaldo

Trong khi đó, chân sút của RB Leipzig, Timo Werner đã sở hữu cho mình 2 pha lập công và cùng với Ronaldo là 1 trong 3 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Ngược lại, với Alexis Sanchez, hàng công của Chile luôn rất đáng gờm.

Đội hình xuất sắc nhất

 

Bài liên quan