Ronaldo giỏi hơn Messi và bất cứ ngôi sao nào khác

Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus đã có những nhận xét về phong độ của Ronaldo trong hơn 1 năm trở lại đây.

Lothar Matthaus, 56 tuổi, từng khoác áo đội tuyển Đức 150 lần, vô địch Euro 1980 và World Cup 1990, hiện là một bình luận viên của SunSport.

Trước trận bán kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrdi và Real Madrid hồi giữa tuần, huyền thoại bóng đá người Đức đã có những bình luận về cuộc đại chiến này. Matthaus đã dành khá nhiều thời gian để nói về phong độ của Ronaldo.

Theo Matthaus, Ronaldo không có đối thủ trong hơn 1 năm qua.

“Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong suốt 18 tháng qua. Rất khó để ngăn Ronaldo, vì cậu ấy là một tiền đạo toàn diện. Ronaldo nguy hiểm ở bất kỳ nơi nào mà anh ấy có bóng”, Matthaus nói.

“Ronaldo có thể ghi bàn bằng cả hai chân, khoảng cách xa hoặc gần.Cậu ấy cũng rất nguy hiểm ở những pha không chiến, rất nhanh. Trên thực tế, cậu ấy có tất cả. Có rất nhiều chân sút vĩ đại trong lịch sử, nhưng không ai giống Ronaldo”, huyền thoại bóng đá Đức tiếp lời.

Huyền thoại Gerd Muller chỉ nguy hiểm trong khu vực cấm địa, chứ không toàn diện như Ronaldo.

Matthaus chia sẻ, ở Đức người ta hay nói tới Gerd Muller. Mặc dù vậy, cựu tiền đạo mang biệt danh “Vua dội bom” chỉ thực sự nguy hiểm trong khu vực vòng cấm địa. Còn Ronaldo thì khác, CR7 có thể ghi bàn từ bất cứ đâu theo bất cứ cách nào.

“Lionel Messi cũng có thể ghi được những bàn thắng tuyệt vời, nhưng không phải từ những vị trí mà Ronaldo có thể. Chúng ta hãy nhìn lại những bàn thắng của cậu ấy ở Champions League. Cậu ấy ghi 8 bàn trong 2 trận đấu với Bayern và trận lượt đi với Atletico. Thật phi thường.”

Ronaldo giúp Real Madrid vào chơi trận chung kết Champions League và trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Matthaus cũng lên tiếng bảo vệ Ronaldo trước những ý kiến chỉ trích siêu sao người Bồ Đào Nha chơi bóng ích kỷ.

“Nếu có ý kiến nào cho rằng Ronaldo chỉ chơi bóng vì bản thân mình, hoàn toàn không đúng chút nào. Các đồng đội tôn trọng cậu ấy và biết cậu ấy có thể làm nên sự khác biệt”, Matthaus kết luận.

Bài liên quan