Roland Garros: Hạt giống số 1 Angelique Kerber thua sốc

Cú sốc lớn nhất tại nội dung đơn nữ diễn ra ngay ở vòng đấu đầu tiên khi hạt giống số 1 Angelique Kerber đã bất ngờ gục ngã trước Ekaterina Makarova chỉ sau hai set (6-2, 6-2).

Đang đứng đầu bảng xếp hạng WTA, nhưng Angelique Kerber đang khiến người hâm mộ thất vọng khi thi đấu không tốt ở mùa giải năm nay. Sau khi chỉ lọt tới vòng 4 Australian Open, tay vợt người Đức đã phải dừng bước ngay ở vòng đầu tiên của Roland Garros.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại sự nghiệp của Kerber tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện thì hẳn người hâm mộ cũng không quá thất vọng, bởi Kerber chưa bao giờ là tay vợt lớn của giải đấu này, thành tích thắng thua của cô là 13-10, tệ nhất trong bốn giải Grand Slam.

Angelique Kerber thua sốc ngay ở vòng đầu tiên

Việc Kerber thành khán giả của Ronal Garros đã trở nên thường xuyên, năm 2016 cô cũng thua ngay ở vòng đầu. Trước đó vào các năm 2007, 2008 tay vợt người Đức cũng chỉ có mặt ở vòng một trong những năm đầu tiên tham dự, thậm chí năm 2009 cô còn không vượt qua nổi vòng sơ loại. Thành tích tốt nhất của Kerber tại Ronal Garros chỉ là lần duy nhất vào tới tứ kết năm 2012.

Đối đầu với Ekaterina Makarova được xem là thách thức lớn với Kerber, bởi tay vượt người Nga hiện đang xếp hạng 40 WTA nhưng chỉ hai năm trước cô từng có mặt trong tốp 10. Ở độ tuổi 28 Makarova vẫn còn rất sung sức để có thể chiến đầu trở lại thứ hạng cô từng có.

Trong 10 trận đối đầu gần nhất, Kerber thắng tới bảy trận. Gần nhất hai người gặp nhau ở Stuttgard 2015 và Kerber thắng dễ dàng 2-0. Tuy nhiên, trong lần gặp nhau thứ 11, Kerber không có được phong độ tốt. Tay vợt người Đức để mất break 1 và 3 trong set đầu tiên trong khi đối thủ của cô thắng cả bốn game cầm giao bóng, nhờ đó Makarova thắng 6-2. Set thứ hai, Kerber mất break ở cả bốn game cầm giao bóng, trong khi chỉ đòi được hai break nên cũng gác vợt với tỉ số 6-2.

Ekaterina Makarova

Kerber rõ ràng chơi không tốt, điều đó thể hiện rõ qua con số thống kê. Tay vợt người Đức mắc tới 4 lỗi kép lại không có một lần giao bóng ăn điểm trực tiếp. Khả năng giành điểm khi có quyền giao bóng quá thấp, chỉ đạt 44% (25/57). Khả năng cứu break-point cũng không cao (8/14) và khả năng bẻ game cũng kém, chỉ có hai break trong 16 lần đứng trước break-point. Kerber chỉ có 16 winner, mắc tới 25 lỗi tự đánh hỏng. Nhìn chung, chơi với một phong độ tầm thường như vậy, Kerber bị loại không có gì phải tiếc nuối.

Trong loạt trận đầu tiên, hạt giống thứ hai bị loại là trường hợp của hạt giống số 31 Roberta Vinci. Tay vợt 34 tuổi người Italia đang chơi không tốt ở mùa giải năm nay, tại Australian Open vừa qua cô cũng bị loại ngay ở vòng đầu. Tại Roland Garros, Roberta Vinci đã thua Monica Puig (6-3, 3-6, 6-2). Hạt giống số 22 Mirjana Lucic-Baroni cũng đã bị loại ngay sau trận đầu, cô thua Cagla Buyukakcay (6-3, 6-3).

Trong vòng đầu tiên, những tay vợt khác của tốp 10 như hạt giống số 6 Dominika Cibulkova hay hạt giống số 8 Svetlana Kuznetsova, hạt giống số 10 Venus Williams đều thắng để tiến vào vòng hai.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung đơn nam không có bất ngờ lớn. Những tay vợt đáng chú ý như hạt giống số 6 Dominic Thiem hay hạt giống số 11 Grigor Dimitrov đều giành chiến thắng sau 3 set để giành quyền đi tiếp.

Bài liên quan