Real trước trận cầu 80 triệu euro và…hơn thế nữa

Chức vô địch Champions League mùa này sẽ củng cố sức mạnh tài chính cho Real Madrid, để từ đó tiếp tục xây dựng triều đại hùng mạnh.

Tờ Marca chỉ ra, nếu đánh bại Juventus trên sân Thiên niên kỷ, “Los Blancos” sẽ bỏ túi số tiền thưởng 80 triệu euro, bằng với những gì họ giành được năm ngoái. Mùa 2015-16, Real vượt qua Atletico trên chấm 11 m để giành chức vô địch Champions League thứ 11 trong lịch sử.

Nhưng khoản thưởng 80 triệu euro mới chỉ khởi đầu cho nhiều thứ nữa đến với đội bóng Hoàng gia. Với chừng ấy tiền, Real sẽ thoải mái trong việc mua sắm, theo đó không lo ngại bất kỳ đối thủ nào trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Kylian Mbappe hay thủ thành David de Gea.

Vô địch Champions League, Real Madrid sẽ có 80 triệu euro tiền thưởng.

Với một đội hình hùng mạnh, có chiều sâu, Real hoàn toàn tự tin tạo ra thế thống trị ở La Liga sau nhiều năm bị Barcelona vượt mặt. Ngoài ra, danh hiệu Champions League còn giúp vị thế đội bóng được xây chắc. Giá trị CLB sẽ tăng vọt, từ đó mang về nhiều hợp đồng tài trợ hấp dẫn.

Cá nhân các cầu thủ cũng khao khát chinh phục danh hiệu này, bởi số tiền thưởng mỗi người thu về lên tới 1,5 triệu euro.

Trước trận chung kết, truyền thông quan tâm nhiều đến lựa chọn nhân sự của HLV Zinedine Zidane xung quanh hai cái tên: Gareth Bale và Isco. Ông thầy người Pháp đau đầu không biết phải sử dụng ai trong trận đấu diễn ra tại Cardiff. Lúc này, báo chí quốc tế ủng hộ Isco hơn Bale.

Trang Pundit Arena cho rằng Isco giúp Real có được sự cân bằng. Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng sở hữu phong độ cao. Chung quan điểm với trang Pundit Arena là Ibtimes, tờ báo này phân tích lối chơi Real trở nên hài hòa hơn nhờ tài điều phối và cầm bóng chắc chắn của Isco.

Isco sẽ được đá chính trong trận chung kết Champions League?

“Mỗi lần Benzema, Bale và Ronaldo xuất phát trong sơ đồ 4-3-3, Real thường gặp khó khăn vì Casemiro không thể thỏa lấp khoảng trống ở bên trái như khi có Isco. Cố tiền đạo Bill Sankly từng nói: “Một đội bóng giống cây đàn piano, bạn cần 8 người để chơi và 3 người khác tạo ra sự khác biệt”.

Trong khi đó, tiền vệ Toni Kroos đưa ra quan điểm trung lập. Ngôi sao người Đức nói: “Tôi có thể giải thích ý nghĩa của sơ đồ 4-4-2 và 4-3-3. Với 4-4-2, bạn có thêm 1 tiền vệ ở giữa sân. Còn 4-3-3, bạn có thêm sự hỗ trợ ở hành lang cánh. Còn lúc này, tôi không thể nói Real Madrid sẽ chọn Bale hay Isco”.

Bài liên quan