Real Madrid vs Man City, 10h00 ngày 27/7: Chiến thắng cho nhà Vua

Cả Real Madrid lẫn Man City đều muốn tìm lại nụ cười chiến thắng sau khi cùng bại trận dưới tay Man United ở trận ra quân ICC 2017. Và nhiều khả năng, niềm vui đó sẽ thuộc về nhà ĐKVĐ Champions League.

Sức mạnh nhà vô địch châu Âu

Đúng như dự báo, Real Madrid gặp khá nhiều khó khăn trong trận khai mạc mùa bóng mới trước Man United cách đây 2 ngày. Lý do vì thầy trò HLV Zinedine Zidane vừa trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, chỉ xem cuộc “đại chiến” đó như cơ hội làm nóng gân cốt sau kỳ nghỉ Hè. Đúng là HLV Zidane đã tung đội hình ra sân gần như mạnh nhất có thể. Dẫu vậy, dàn sao của Real chỉ chơi cầm chừng trong 45 phút đầu, trước khi rời sân và nhường cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ và dự bị trong hiệp 2.

Với tư cách nhà vô địch Châu Âu, rõ ràng Real Madrid được đánh giá cao hơn nhiều

Việc Real chỉ chịu thất bại trong loạt luân lưu 11m là kết quả không hề tệ với thầy trò HLV Zidane. Nó còn cho thấy, Real vẫn là tập thể đầy mạnh mẽ và khó đánh bại. Kền kền trắng chỉ thi đấu khởi động nhẹ nhàng, song vẫn cầm hòa 1-1 trước CLB đang khát thắng và đã vào guồng như Man United trong 90 phút chính thức.

Tất nhiên, màn khởi động trước Man United chưa thể giúp các ngôi sao của Kền kền trắng có ngay phong độ tốt nhất, song họ chắc chắn đã lấy lại được cảm giác bóng và sự gắn kết cần thiết. Với việc có rất ít thời gian chuẩn bị trong Hè này, Real cũng sẽ phải đẩy nhanh quá trình lắp ghép và củng cố lại bộ khung đá chính để kịp bước vào mùa giải mới.

Không có Ronaldo nhưng Real vẫn còn đó một siêu sao khác là Gareth Bale

HLV Zidane vốn dĩ đã bố trí đội hình mạnh nhất có thể ở trận đấu với M.U nói trên. Rất có thể, ông sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung đó cho đội hình ra sân với Man City vào sáng mai. Sẽ chỉ có một vài thay đổi nhỏ và có ý nghĩa giúp Kền kền trắng mạnh mẽ và chắc chắn hơn, như Casemiro trở lại vị trí tiền vệ đánh chặn, hay Marco Asensio thay thế Lucas Vazquez đá cùng Karim Benzema và Gareth Bale trên hàng công.

Man xanh còn nhiều bất ổn

Không như Real, Man City đã chịu thất bại ê chề 0-2 trước kình địch Man United ở trận ra quận tại ICC Cup 2017. Các học trò của HLV Pep Guardiola thi đấu khá rời rạc, chưa cho thấy sự khát khao ở thất bại khá chóng vánh đó.

Trận thua trước M.U tuần trước cho thấy Man City vẫn cần cải thiện nhiều

Hiển nhiên, sức mạnh của Man City cũng sẽ được cải thiện vào sáng mai. Song cần lưu ý, đây là mùa bóng Man City có rất nhiều xáo trộn, bởi HLV Guardiola đã và đang xới tung đội hình để xây dựng lại. Họ sẽ còn gặp bất ổn trong thời gian dài ở mùa bóng phía trước, chứ đừng nói đến cuộc tập trận này.

Hơn thế nữa, Man City vốn thường gặp khó khăn khi đụng Real. Hẳn mọi người còn nhớ Man xanh từng bị Kền kền trắng loại ở bán kết Champions League 2015/16 (0-0, 0-1). Ở trận gặp nhau giữa 2 CLB tại ICC 2015, họ còn chịu thất bại nặng nề 1-4. Trước đó nữa, CLB Anh cũng có những kết quả không tốt khi gặp gã khổng lồ Tây Ban Nha ở vòng bảng Champions League 2012/13 (thua 2-3 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về).

Man City mua sắm rầm rộ nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề

Cả Real lẫn Man City đều rất cần một chiến thắng để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, song có thể chỉ Kền kền trắng đạt được mục đích!

THÔNG TIN

Real: Ronaldo vắng mặt. Ramos chưa chắc thi đấu.

Man City: Bravo vắng mặt. Hầu hết các trụ cột có thể ra sân.

Theo châu Á, Man City thắng 2 thua 3 ở 5 trận gần đây; Real thắng 3 hòa 1 và thua 1 ở 5 trận vừa qua.

Theo châu Á, Real thắng 1 hòa 3 và thua 1 ở 5 trận gặp Man City gần đây.

Cả 6 trận vừa qua của Man City và 10 trận gần đây của Real đều có tối thiểu 1 bàn trong hiệp 1.

PHÁT BIỂU

HLV Zinedine Zidane (Real): “Chúng tôi đặt mục tiêu thi đấu tốt hơn và có kết quả tốt hơn so với trận gặp Man United mới đây. Các cầu thủ đang tích cực tập luyện để lấy lại sức khỏe và kỹ năng chơi bóng”.

HLV Josep Guardiola (Man City): “Real sẽ là đối thủ quan trọng của chúng tôi trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Ai cũng biết đánh bại Real lúc này là thách thức lớn với mọi đội bóng”.

Đội hình dự kiến của 2 đội

ĐẶC BIỆT

Trên 3 bàn

5/6 trận gần đây của Man City và 8/10 trận vừa qua của Real đều có từ 3 bàn trở lên. Việc cả hai đội đều đang khát thắng, đồng thời tập trung thử nghiệm hàng thủ sẽ khiến trận đấu có nhiều pha lập công.

Real thắng trong hiệp 1

Real dẫn trước trong hiệp 1 ở 3/5 lần 2 đội gặp nhau trước đó trong quá khứ. Real cũng dẫn trước các đối thủ trong hiệp 1 ở 7/10 trận đấu gần đây. Kịch bản này có thể tái diễn trong trận đấu sáng mai.

DỰ ĐOÁN: Real Madrid 3 – 1 Man City

Bài liên quan