Rafael Nadal tiết lộ công thức để trở lại ngôi vị số 1 thế giới

Chiến thắng tại vòng 2 giải Paris Masters (Pháp) trước Hyeon Chung giúp Rafael Nadal chính thức kết thúc năm 2017 với vị trí số 1 thế giới.

Trong trận đấu diễn ra ngày 2/11, Nadal vượt qua đại diện Hàn Quốc với tỷ số 2-0 (7-5, 6-3). Đối thủ kế tiếp của Rafa là Pablo Cuevas người Uruguay. Ở giải này, Tomas Berdych, Novak Djokovic và Roger Federer không tham dự, vì vậy khả năng Nadal giành chức vô địch theo giới chuyên môn rất lớn.

Trong khi đó, ở tuổi 31, Nadal cũng trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP. Ngoài ra, đây còn là lần thứ 4 anh kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới. Mùa này, Rafa khởi đầu với vị trí số 9, tuy nhiên bằng khát khao và nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp anh hồi sinh.

Nadal chính thức kết thúc năm 2017 với vị trí số 1 thế giới.

Tiết lộ công thức đưa bản thân trở lại vị trí số 1 thế giới, Rafa nói: “Đó là niềm đam mê vào những gì bạn đang làm. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi lại được thôi thúc phải nỗ tiếp tục tiến lên và không ngừng cải thiện”.

Tay vợt người Tây Ban Nha giải thích thêm tồn tại trong làng banh nỉ luôn có hai kiểu cá tính. Một bên luôn khao khát giành chiến thắng khi ra sân và phía còn lại luôn có những cảm xúc cháy bỏng mỗi khi thức dậy, điều đó làm họ có thêm động lực để cố gắng biến những điều không thể thành hiện thực.

“Không phải ai cũng làm được những điều như trên”, Rafa nói.

Khát khao chiến thắng giúp Rafa khép lại năm 2017 rất thành công.

Trở lại giải Paris Masters, sau chiến thắng trước Hyeon Chung, Nadal cảm thấy rất phấn khích. Anh nói với Sky Sports: “Tôi rất hài lòng về mọi thứ. Đây là năm rất tuyệt vời. Mới 1 năm trước, tôi chưa bao giờ mơ đến việc kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới. Vì vậy, thành tựu hôm nay rất có ý nghĩa”.

Tại Paris Masters 2017, đối thủ cạnh tranh ngôi số 1 của Nadal là Federer không tham dự vì muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi trước thềm giải ATP World Tour Finals. Điều này đồng nghĩa Rafa chỉ cần 1 chiến thắng ở Pháp sẽ kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới.

Nadal trở lại vị trí số 1 thế giới rất xứng đáng.

Trước đó 1 tuần, “Vua đất nện” quyết định rút lui khỏi giải đấu ở Basel (Thụy Sĩ) nhằm dưỡng sức cho hai đầu gối sau mùa giải sân cứng căng thẳng. Rõ ràng, Rafa nhận thức rất rõ bản thân cần làm gì để hoàn thành mục tiêu.

Và ở trận gặp tay vợt người Hàn Quốc, Nadal không mắc sai lầm nào để đánh bại đối thủ.

Bài liên quan