PSG vs Roma, 07h00 ngày 20/7: Khẳng định vị thế nhà vô địch

PSG đang giữ kỷ lục 2 lần liên tiếp vô địch International Champions Cup (ICC). Cái duyên với giải đấu trên đất Mỹ sẽ theo bước thầy trò HLV Unai Emery trong trận ra quân gặp Roma tối nay.

Ở sân chơi ICC, PSG đá đâu thắng đó. Năm 2015, họ đánh bại Benfica, Fiorentina và M.U để lên ngôi ở bảng đấu tại Mỹ. Năm ngoái, đội bóng thành Paris lại vượt qua các ông lớn Inter, Real Madrid, Leicester để lần thứ hai vô địch. Liệu lần thứ ba sẽ đến vào năm nay?

Rất có thể khi ba đối thủ phía trước PSG không phải quá đáng sợ, gồm Roma (20/7), Tottenham (23/7) và Juventus (27/7). Tất nhiên, mục tiêu cao nhất của thầy trò HLV Emery ở giải giao hữu này không phải là chức vô địch. Sau kỳ nghỉ Hè, Emery muốn nhìn thấy các học trò bắt nhịp trở lại, đặc biệt là những nhân tố mới như Dani Alves, Yuri Berchiche.

Hai tân binh kể trên sẽ nắm giữ hành lang hai cánh PSG vào tối nay. Alves ở tuổi 34 vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột biến bên cánh phải, trong khi Yuri Berchiche sẽ phải nỗ lực chứng tỏ mình bên cánh đối diện. Trước khi tới PSG, tân binh 27 tuổi mới chỉ thi đấu cho các đội bóng trung bình ở châu Âu.

Với bản hợp đồng Dani Alves trong tay, PSG hoàn toàn có lý do để tự tin

Verratti và Di Maria do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nên sẽ không ra sân trước Roma. Draxler vẫn được cho nghỉ sau mùa Hè vất vả cùng ĐT Đức. Dù thiếu một số ngôi sao, PSG vẫn có thể tung ra đội hình rất mạnh. Tuy nhiên, PSG lại bất lợi hơn Roma về điểm rơi phong độ. Đây mới là trận giao hữu đầu tiên của đội bóng Pháp, trong khi đối thủ đến từ Italia đã có hai trận làm nóng.

So với PSG, Roma có mùa Hè nhiều biến động hơn. Họ đã chia tay huyền thoại Totti và các trụ cột Ruediger, Salah, Paredes. Bù lại, Roma đã tăng cường nhiều hảo thủ như Moreno, Gonalons, Karsdorp và Pellegrini. Tiền vệ Gonalons và hậu vệ Pellegrini đã chơi khá tốt trong hai trận giao hữu với Slovacko và Pinzolo. Hai hậu vệ khác là Moreno và Karsdorp sẽ có cơ hội ra mắt trong trận gặp PSG.

Tân HLV Eusebio Di Francesco đã bắt tay tái thiết Roma cả về con người lẫn lối chơi. Hai trận thắng trước Slovacko và Pinzolo cho thấy mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên đây chỉ là các đối thủ ở đẳng cấp thấp, không thể so với PSG tối nay. Gã khổng lồ nước Pháp xét mọi mặt vẫn nhỉnh hơn Roma. Hơn nữa đội bóng của Unai Emery có sự ăn ý trong khi Roma của Di Francesco đang trong quá trình lắp ghép đội hình với phân nửa là những nhân tố mới.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: PSG thắng 2-1

Bài liên quan