PSG nẫng tay trên MU vụ hàng Hot Monaco

Vào cuộc muộn hơn Chelsea, Man City và đặc biệt là Man United rất nhiều, nhưng PSG mới là đội nắm trong tay lợi thế lớn để sở hữu tiền vệ Fabinho của Monaco. Bởi gã nhà giàu nước Pháp bạo chi hơn các đối thủ khi sẵn sàng chi 45 triệu euro cho cầu thủ 23 tuổi này.

PSG luôn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” và luôn có những phi vụ chuyển nhượng chớp nhoáng, đầy tính bất ngờ kể từ khi giới chủ Qatar lên nắm quyền. Fabinho là một trong những trường hợp như thế. Theo đài RMC, đội chủ sân Parc des Princes đã rất gần với cầu thủ đa năng người Brazil. Mặc dù đang được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi từ đầu mùa Hè như Chelsea, Man City hay Man United, nhưng nhiều khả năng Fabinho sẽ không rời Monaco để đến với một trong ba bến đỗ nêu trên, mà tới PSG.

Bởi, PSG mới chỉ “tấn công” Fabinho cách đây một tuần, nhưng lại sẵn sàng chi 45 triệu euro, mức giá mà ĐKVĐ Ligue 1 Monaco yêu cầu. Hiện tại, ngoài PSG, không còn đội bóng nào dám trả như vậy để chiêu mộ tiền vệ vừa có một mùa giải phi thường trong màu áo Monaco. Cách đây không lâu, tân GĐTT Antero Henrique của PSG cũng tiết lộ trên tờ Le Parisien rằng PSG sẽ thực hiện một vài phi vụ gây sốc ở mùa Hè này. Những tưởng đang phải tập trung giải quyết vụ Marco Verratti đòi ra đi, GĐTT Henrique không có thời gian để xử lý các hồ sơ khác. Nhưng xem ra không phải vậy.

Fabinho đang là hàng Hot trên TTCN

Trong bối cảnh Verratti vùng vằng đòi chia tay sân Parc des Princes, PSG rất cần một tiền vệ trung tâm hàng đầu như Fabinho để khẳng định họ vẫn giàu sức hút trên TTCN. Hơn nữa, đây cũng có thể xem là một chiến thắng đầu tay của tân GĐTT Henrique. Từ nay đến kỳ chuyển nhượng Hè đóng cửa vào đêm 31/8, á quân Ligue 1 sẽ còn bổ sung những tân binh đắt giá khác, đặc biệt ở hàng tiền vệ, nơi vốn được xem là trái tim trong lối chơi của PSG.

Cũng theo RMC, hôm qua GĐTT Henrique đã hẹn gặp phó chủ tịch Vadim Vasyliev của Monaco để bàn bạc về vụ chuyển nhượng Fabinho. Được biết, sau khi đã mua được Youri Tielemans – Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Bỉ 2016/17, Monaco sẵn sàng để Fabinho ra đi, nếu được giá. Hồi giữa tháng 6 vừa qua, Chelsea và Man City từng muốn sở hữu tiền vệ này với giá 30 triệu euro, nhưng Monaco lập tức từ chối. Mới đây, Man United cũng đã gửi lời đề nghị 35 triệu euro cho đội bóng Công quốc để chiêu mộ cầu thủ Brazil. Song, Monaco cũng chưa đưa ra phản ứng nào.

Có lẽ, nếu PSG không nhảy vào đưa ra lời đề nghị 45 triệu euro, thì Monaco đã có thể ngồi vào bàn đàm phán với đội bóng áo đỏ thành Manchester. Có thể đá được ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm, Fabinho sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho PSG ở mùa tới. Bởi việc không thể bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa trước có nguyên nhân bắt nguồn từ sự sa sút và bất ổn của hàng tiền vệ PSG, đặc biệt chấn thương đan xen của cầu thủ trụ cột Verratti.

Bên cạnh Fabinho, PSG cũng đang giải quyết hồ sơ của Pepe. Được biết, đội bóng thủ đô đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Pepe, người vừa kết thúc hợp đồng với Real và nhiều khả năng anh sẽ là tân binh đầu tiên tại Parc des Princes trong ít giờ tới.

Bài liên quan