PSG chuẩn bị cướp Dani Alves trước mũi Man City

Theo L’Equipe TV, PSG chứ không phải Man City mới là đội đạt được thỏa thuận với hậu vệ phải Daniel Alves, người vừa hủy hạn hợp đồng với Juventus để tìm bến đỗ mới.

Kể từ khi Alves chia tay Juventus, liên tục xuất hiện tin đồn hậu vệ phải người Brazil đã tiến rất gần tới Man City. Cách đây 1 tháng, chính Alves đã nhấn mạnh rằng anh luôn ngưỡng mộ Pep Guardiola và rất muốn sang Premier League để trải nghiệm giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cũng cần nhớ rằng, Pep chính là người đã mang anh về Barcelona năm 2009 từ Sevilla và cả hai đã trải qua 3 mùa giải tuyệt đẹp cùng nhau tại Nou Camp. Thậm chí tờ Daily Mail còn tiết lộ hậu vệ 34 tuổi này đã đồng ý đến sân Etihad với bản hợp đồng 2 năm.

Tuy nhiên đêm qua L’Equipe TV lại đưa tin PSG đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Alves và chờ hậu vệ người Brazil này bay sang Pháp để kiểm tra y tế. Sau đó, hai bên sẽ ký giao kèo 1 năm kèm theo điều khoản gia hạn tự động thêm 1 mùa nếu Alves đạt phong độ tốt.

PSG đang tiên sát tới việc chiêu mộ thành công Dani Alves

Được biết, Alves là mục tiêu theo đuổi của đội chủ sân Parc des Princes từ Hè 2016, song anh lại chọn Juventus. Nếu mọi việc xuôi chèo mát mái, Alves sẽ đến để thay thế Serge Aurier, hậu vệ người Bờ Biển Ngà đang rất gần với… Juventus.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa xong. PSG cần nhớ bài học với Pepe cách đây không lâu. Cựu trung vệ Real đã đồng ý đến sân Công viên các Hoàng tử và mọi thủ tục gần như đã hoàn tất, thì anh lại “bỏ của chạy lấy người” vào phút cuối. Bởi Pepe sợ nếu đến PSG, anh sẽ phải ngồi dự bị khi tại đây có nhiều trung vệ đang chơi rất hay gồm Marquinhos, Thiago Silva, Presnel Kimpembe. Dù đãi ngộ tại PSG rất hấp dẫn, nhưng Pepe vẫn chọn sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Besiktas để chắc chắn được ra sân thường xuyên hơn.

Dani Alves đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Juventus

Liệu Alves có đổi ý vào phút chót vì chê hợp đồng 1 năm, đồng thời Aurier vẫn chưa chắc chắn ra đi? Hiện tại, PSG vẫn đang có hai hậu vệ phải chất lượng cao là cầu thủ người Bờ Biển Ngà nói trên và Thomas Meunier.

Mùa giải trước, cả hai đã phải cạnh tranh rất khốc liệt để có được suất đá chính trong đội hình của HLV Unai Emery và đều thể hiện được phong độ cao qua từng thời điểm cũng như sự bùng nổ cần thiết. Nếu đến PSG, Alves phải chấp nhận cạnh tranh với cả hai (trong trường hợp Aurier vẫn ở lại) để đá chính.

Cầu thủ người Brazil đã có một mùa giải tuyệt với cùng Juventus

Đấy chính là một trong những trở ngại rất lớn để Alves vượt qua và ký hợp đồng chính thức với PSG. Nhưng dù sao, việc có được hậu vệ phải 34 tuổi này cũng là sự tăng cường đáng giá cho PSG, bất luận Alves không còn đỉnh cao phong độ. Tại sân Parc des Princes, truyền thống dùng hàng quá “date” cũng thường xuyên mang lại hiệu quả cao trong những mùa gần đây, điển hình là hai trường hợp Thiago Motta (34 tuổi và vừa gia hạn 1 năm với PSG) và Maxwell (hậu vệ trái người Brazil vừa giải nghệ sau mùa 2016/17).

Bài liên quan