Pogba và giây phút đầy cảm xúc trong trận chung kết C2

Tiền vệ Paul Pogba, tác giả bàn mở tỷ số cho MU trước Ajax, trong trận chung kết Europa League (25/5), đã tri ân những người đã khuất sau vụ đánh bom tại Manchester gần đây.

Không có bất ngờ xảy ra khi MU gặp Ajax ở chung kết Europa League. Sau 90 phút, đội bóng mạnh hơn giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Pogba và Henrikh Mkhitaryan.

Kết quả này giúp “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu, đồng thời giành vé dự Champions League mùa tới.

Trả lời BT Sport sau trận đấu, Pogba thể hiện trái tim nhân ái, anh tri ân những nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom ở Manchester mới đây. “Nhiều thứ trên thế giới đang diễn ra rất tồi tệ, không chỉ ở Manchester, mà ở cả London và Paris“, ngôi sao người Pháp nói.

Pogba cũng vừa phải trải qua nỗi đau mất người thân cách đây 1 tuần

Hôm nay, chúng tôi đã thắng vì thành phố, chúng tôi ra sân vì những người nằm xuống trong vụ đánh bom gần đây. MU cũng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì nước Anh“.

Tiếp đó, Pogba cho rằng chức vô địch Europa League trở thành lời đáp trả đanh thép nhất cho những ai hoài nghi hay chỉ trích MU. “Mọi người luôn kêu ca chúng tôi đã trải qua một mùa giải thất bại. Nhưng cùng với ba danh hiệu giành được, còn ai dám chỉ trích CLB?“, Pogba trả lời báo chí.

Hành động ăn mừng của Pogba còn hướng tới người cha mới mất cách đây không lâu. Bàn thắng, chức vô địch là món quà không thể tuyệt vời hơn mà tiền vệ người Pháp gửi tới người cha nơi thiên đường.

Cũng theo cựu sao Juventus, khác biệt giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng nằm ở cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận. Ngoài ra, những đồng đội của số 6 cũng thi đấu rất tập trung suốt 90 phút, họ tạo ra thế trận vững chắc, các vị trí hỗ trợ cho nhau rất tốt trên phương diện phòng ngự.

Mourinho đã bật khóc sau khi cùng MU đăng quang

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho cho rằng danh hiệu mới là thứ quan trọng so với thứ bậc tại Premier League. “Giờ thì bạn thích chúng tôi về đích thứ tư, thứ ba hay thứ hai? Chức vô địch hôm nay rất quan trọng. Các cầu thủ hiểu rõ điều đó từ đầu và thi đấu vô cùng thông minh.

Chúng tôi thật sự biết cách làm sao để giành chiến thắng“, Mourinho nói.

Với MU, họ sẽ trở lại Champions League mùa sau nhờ vô địch Europa League. “Quỷ đỏ” cũng chắc chắn nằm trong nhóm hạt giống số 2, và có khả năng chạm trán một trong những đối thủ gồm Real Madrid, Bayern , Juventus, Benfica, Shakhtar Donetsk, Monaco hoặc Spartak Moscow.

Bài liên quan