Pháp vs Hà Lan, 01h45 ngày 01/9: Không còn đường lùi

Để thua Thụy Điển đầu tháng 6 vừa qua, Pháp buộc phải thắng tất cả các trận còn lại mới mong đoạt ngôi đầu bảng A và có vé thẳng đến VCK World Cup 2018. Vì thế, đón tiếp Hà Lan đêm nay, thầy trò HLV Didier Deschamps chịu áp lực chiến thắng vô cùng lớn.

Cú sảy chân tại Thụy Điển gần 3 tháng trước khiến ĐT Pháp không còn đường lùi. Họ phải thắng Hà Lan đêm nay bằng mọi giá. Và vào đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng, phong độ của hầu hết các trụ cột đội bóng áo lam đều không mấy ấn tượng. Đội trưởng Hugo Lloris từng chịu nhiều chỉ trích sau 2 sai lầm liên tiếp trong trận gặp Thụy Điển đang khởi đầu mùa giải 2017/18 không như ý cùng Tottenham. Blaise Matuidi ngồi dự bị từ đầu mùa. “Nguồn cảm hứng” Antoine Griezmann chơi khá nhạt nhòa trong màu áo Les Bleus suốt mùa giải trước với chỉ 3 bàn thắng sau 9 trận và vừa lĩnh thẻ đỏ ở vòng 1 La Liga…

Chưa hết, Olivier Giroud cũng chỉ là siêu dự bị tại Arsenal đang tan nát, dù khi khoác áo ĐT Pháp, chân sút 30 tuổi luôn thể hiện một tâm thế rất khác. Và HLV Deschamps vẫn bị chỉ trích vì tiếp tục bỏ rơi Karim Benzema. Ngay cả đồng đội thân thiết tại đội bóng áo lam một thời Zinedine Zidane cũng khuyên ông nên gọi lại Benzema để đội nhà có nhiều cơ hội thắng hơn. Bởi, chân sút Real luôn được đánh giá là tiền đạo tốt nhất của bóng đá Pháp hiện nay.

Khó khăn hơn nữa nếu nhìn vào sự thật Gà trống Gaulois để thủng lưới quá nhiều trên sân nhà thời gian qua. 10 trận gần nhất trên đất Pháp (tính cả Stade de France và các sân tỉnh lẻ), Les Bleus chỉ thua 1 trận, đó là thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha hồi tháng 3/2017, còn lại thắng 8 và hòa 1. Nhưng trong 8 chiến thắng nói trên, đội bóng của HLV Deschamps chỉ 2 lần giữ sạch lưới (5-0 trước Paraguay và 2-0 trước Đức). Tổng cộng, ĐT Pháp để thua tới 11 bàn ở 10 trận nói trên ở sân nhà.

Pháp cần phải nỗ lực rất nhiều sau thất bại trước Thụy Điển

Tuy nhiên, trong tay HLV Deschamps vẫn còn Paul Pogba, Kingsley Coman, Djibril Sidibe hay Kante, những cầu thủ đang có phong độ rất tốt kể từ đầu mùa để tạo nên khác biệt trước một Hà Lan bị đánh giá yếu hơn nhiều.

Trong khi đó, Cơn lốc cam đứng trước nguy cơ bị loại nếu thất bại trên đất Pháp đêm nay. Và họ cũng đứng trước thảm cảnh lần đầu sau 31 năm bỏ lỡ hai giải đấu lớn liên tiếp. Không thể giành vé tới EURO 2016, ĐT Hà Lan đã gây thất vọng lớn trong lòng giới mộ điệu. Nếu tiếp tục ngồi ở nhà xem World Cup 2018, thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi kể từ sau khi vắng mặt tại World Cup 1982, EURO 1984 và cả World Cup 1986, Hà Lan chưa từng vắng mặt ở 2 sân chơi lớn liên tiếp nói trên. Vì thế, trước chuyến làm khách tại sân Stade de France đêm nay, thầy trò HLV Dick Advocaat cũng chịu áp lực rất lớn.

Hà Lan cũng không còn đường lùi. Nhưng với đội hình đang được gây dựng lại từ tân HLV Advocaat, Hà Lan rất khó gây bất ngờ trên đất Pháp. Đặc biệt trong suốt 81 năm qua, Cơn lốc cam chưa từng giành thắng lợi ở các chuyến làm khách tại đây với thành tích 6 bại và 3 hòa.

Thành tích đối đầu

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Pháp thắng 3-1

Bài liên quan