Paul Pogba và những sự vắng mặt đáng tiếc tại derby Manchester

Paul Pogba không phải là sự vắng mặt đáng tiếc trong trận Derby thành Manchester vào cuối tuần này. Bên cạnh đó còn có những cái tên như Eric Bailly, Benjamin Mendy,…

Paul Pogba (Manchester United)

Paul Pogba sẽ vắng mặt trong trận derby Manchester cuối tuần này vì án treo giò 3 trận. Không có Pogba trong đội hình, đó có lẽ sẽ là một tổn thất rất lớn cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Sự sáng tạo của Pogba luôn là một yếu tố rất quan trọng trong các phương án tấn công của Man Utd. Trước khi bị treo giò, tiền vệ người Pháp cũng đã ghi 3 bàn và đóng góp 5 kiến tạo sau 8 lần ra sân tại Premier League.

Mất Pogba là một tổn thất quá lớn của Quỷ Đỏ

Tuy nhiên không có Pogba trong đội hình, Mourinho vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác như việc để Ander Herrera đá cặp cùng Nemanja Matic, thậm chí Marouane Fellaini có thể là một phương án có thể tính đến khác nếu như thể trạng của cầu thủ người Bỉ cho phép thi đấu.

Eric Bailly (Manchester United)

Eric Bailly đã không thể ra sân thi đấu cho Quỷ Đỏ trong 6 trận đấu gần đây nhất vì chấn thương. Mỗi khi Bailly có mặt trên sân, anh luôn là một điểm tựa vô cùng chắc chắn cho hàng thủ của Man Utd. Cần biết rằng trong mùa giải năm nay, trong 10 lần mà trung vệ 23 tuổi này ra sân thi đấu, Man Utd đã thắng đến 9 và thủng lưới vỏn vẹn… 3 bàn.

Trong thời gian Bailly vắng mặt, điểm tựa đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ của Man Utd có lẽ chính là Smalling và Phil Jones. May mắn là khả năng 2 cầu thủ góp mặt vào trận Derby cuối tuần này là rất tốt.

Benjamin Mendy (Manchester City)

Man City có thể mạnh hơn rất nhiều nếu có Mendy

Benjamin Mendy là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Sở hữu thể lực dồi dào, nền tảng kỹ thuật tốt, sự toàn diện của Benjamin Mendy đã giúp cho hành lang cánh trái của Man City có được sự ổn định rất lớn và nhịp nhàng khi chuyển từ tấn công sang phòng thủ, và ngược lại.

Tuy đến thời điểm này Fabian Delph vẫn đang đảm nhiệm rất tốt vai trò đóng thế, nhưng xét về khả năng hỗ trợ tấn công, anh vẫn còn kém ngôi sao người Pháp một ít.

John Stones (Manchester City)

Trong mùa giải năm nay, John Stones đã cho thấy nhiều sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi, cũng như tâm lý thi đấu. Cùng với Otamendi, John Stones đang giúp cho Man City có được một trong những hàng thủ tốt nhất của Premier League (thủng lưới 10 bàn, chỉ kém Man Utd với 9 lần để lọt lưới).

Không có trung vệ trẻ người Anh, Guardiola đang phải cậy nhờ rất nhiều vào kinh nghiệm của lão tướng Vincent Kompany, một người cũng đã thể hiện rất tốt trong thời gian qua.

Những cầu thủ có thể vắng mặt khác:

– Zlatan Ibrahimovic hiện tại đang gặp một chút vấn đề về thể trạng, nhưng khả năng ra sân vẫn là rất lớn, tương tự là trường hợp của Marouane Fellaini.
– Michael Carrick đã được xác nhận là không thể ra sân trong trận đấu vào Chủ nhật này.

Bài liên quan