Ở tuổi 18, Ronaldo và Messi thua hẳn “Buffon đệ nhị” về khoản này

Từ chối lời mời của nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Gianluigi Donnarumma quyết định tiếp tục gắn bó với AC Milan theo hợp đồng 5 năm cùng mức lương 6 triệu euro mỗi mùa.

Mới chỉ tuổi 18, Gianluigi Donnarumma trở thành cầu thủ tuổi teen hưởng lương đáng mơ ước trong thế giới bóng đá. Thủ môn được mệnh danh “Buffon mới” bỏ xa nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới ở lứa tuổi này.

Điểm đặc biệt của hợp đồng mới giữa Donnarumma với đội chủ sân San Siro là 2 điều khoản giải phóng khác nhau. Mức phí mua lại hợp đồng của thủ môn sinh năm 1999 có giá trị 100 triệu euro trong điều kiện AC Milan dự Champions League. Nếu Rossoneri không góp mặt ở giải đấu cao nhất châu Âu, mức phí giải phóng hợp đồng giảm còn 50 triệu euro.

Trang Marca đưa ra thống kê về mức lương của những tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Lúc mới 17 tuổi, Lionel Messi ký hợp đồng chuyên nghiệp lần thứ hai với câu lạc bộ Barcelona. Anh nhận 3 triệu euro mỗi mùa, chỉ bằng một nửa so với lương của Donnarumma mùa tới.

Chỉ tính ở tuổi 18, Donnarumma bỏ xa Ronaldo và Messi về tiền lương.

Chế độ lương dành cho Cristiano Ronaldo còn thấp hơn. Khi gia nhập MU năm 2003, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận 1,8 triệu bảng mỗi mùa, tương đương khoảng hơn 2 triệu euro.

Thậm chí thần đồng bóng đá Anh Wayne Rooney chỉ bỏ túi 1,7 triệu euro mỗi năm lúc 18 tuổi. Trong khi đó, Neymar – cầu thủ Brazil được yêu thích nhất khi còn là tuổi teen – nhận 1,5 triệu euro mỗi mùa trong màu áo câu lạc bộ danh tiếng Santos.

Ở tuổi 18, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic nhận 1.500 euro khi chơi cho đội bóng Malmo. Dù khoản tiền thu lao thấp, Ibra vẫn còn cao hơn so với Franck Ribery. Gia nhập câu lạc bộ US Boulogne lúc 17 tuổi, tiền vệ người Pháp được trả 80 euro mỗi tháng, tương đương 960 euro cho 1 năm.

Bài liên quan