NÓNG: Ronaldo sẽ không tham dự siêu cúp châu Âu với lý do đặc biệt

Trận tranh Siêu cúp châu Âu 2017 sẽ kém hấp dẫn hơn khi không có sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Sau màn bứt tốc giúp Real Madrid hoàn tất cú đúp danh hiệu La Liga, Champions League đầu tiên kể từ năm 1958, Cristiano Ronaldo chỉ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại World Cup 2018.

Ngay sau đó, CR7 sẽ lĩnh xướng đội hình “The Seleccao” tham dự Confederation Cup 2017. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 17/6 đến 2/7 tại Nga. Với tư cách của nhà vô địch châu Âu, Bồ Đào Nha sẽ nỗ lực hết sức và khó có khả năng bị loại sớm khi nằm cùng bảng đấu với chủ nhà Nga, Mexico và New Zealand.

Theo tiết lộ từ Marca, BLĐ Real Madrid sẽ thưởng cho Cristiano Ronaldo một kỳ nghỉ dài hạn để nạp lại năng lượng chuẩn bị cho những mục tiêu ở mùa giải 2017/18. Điều này đồng nghĩa với việc siêu sao hàng đầu thế giới sẽ vắng mặt ở trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Manchester United vào ngày 8/8 sắp tới.

Siêu sao 32 tuổi sẽ được nghỉ ngơi sau một mùa giải căng thẳng.

Ngoài ra, Ronaldo nhiều khả năng cũng không tham dự trận Siêu kinh điển diễn ra vào ngày 29/7 tại sân Hard Rock (Miami, Mỹ). Sự kiện đặc biệt này nằm trong tour du đấu hè của Real Madrid bắt đầu từ ngày 23/7.

Đây hoàn toàn là kế hoạch của HLV Zinedine Zidane. Ông muốn ngôi sao số một trong đội hình có được thể lực sung mãn nhất trước khi bước vào mùa giải mới. Dự kiến, Cristiano Ronaldo sẽ tái xuất trong 2 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Barca vào ngày 12/8 và 15/8.

Cựu tiền đạo Man Utd vừa trải qua một mùa giải trong mơ với 2 danh hiệu lớn cùng Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia vừa chấm dứt sự thống trị của Barcelona tại La Liga, vừa trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, qua đó hóa giải lời nguyền tồn tại hơn 2 thập kỷ ở đấu trường này.

Ronaldo giành 9 danh hiệu lớn nhỏ trong vòng 372 ngày.

Bài liên quan