NÓNG: Real CHÍNH THỨC đưa ra phán quyết cuối cùng cho thương vụ De Gea

Gần như tương lai của David de Gea đã chính thức được định đoạt sau tuyên bố của Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez.

Real Madrid suýt chút nữa đã có được chữ ký của David de Gea mùa Hè 2015 nếu như không có sự cố giấy tờ pháp lý vào phút chót. Tới thời điểm này, nhiều nguồn tin cho hay, Kền kền trắng vẫn chưa từ bỏ việc chiêu mộ thủ thành người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau sự kiện tái đắc cử Chủ tịch Real Madrid, ‘ông trùm’ Florentino Perez vừa bất ngờ tuyên bố:

Chúng tôi chẳng còn nói về David de Gea. 2 năm trước thương vụ De Gea gặp vấn đề và mọi thứ đã ngừng tiến triển. Các cầu thủ Real Madrid rất yêu quý Keylor Navas và cả HLV cũng vậy. Tất nhiên, tôi rất thích Keylor Navas.

Real sẽ ngừng việc theo đuổi De Gea

Phát biểu của Florentino Perez như một lời khẳng định rằng, Real Madrid không còn hứng thú trong việc theo đuổi David de Gea. Ngược lại, thủ thành Tây Ban Nha cũng đang tỏ ra khá hạnh phúc dưới triều đại HLV Jose Mourinho.

Cũng trong buổi họp báo này, Florentino Perez cũng thừa nhận: “Mbappe là một tài năng. Cậu ấy sẽ sớm trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Donnarumma là người kế thừa Buffon.

Tất nhiên, Real Madrid đang theo dõi 2 cầu thủ này nhưng tôi sẽ không tiết lộ chúng tôi sẽ làm gì với họ.”

Cũng trong hôm qua, chủ tịch Florentino Perez đã chính thức lên tiếng về những ồn ào xung quanh ngôi sao sáng nhất trong đội hình Real Madrid. – Ronaldo

Tôi không nói chuyện với Cristiano Ronaldo kể từ sau chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, tôi có nghe thông tin về cậu ấy qua phương tiện truyền thông”.

“Ronaldo cũng có thể rời Real Marid nếu có 1 CLB nào trả đủ 880 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng. Đừng mơ chúng tôi để cậu ấy ra đi với giá rẻ hơn“, chủ tịch Perez tuyên bố.

Chủ tịch Real phủ nhận tin đồn bán Ronaldo cho MU.

Phát ngôn này như một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Man Utd và PSG, những CLB đang nhăm nhe muốn có sự phục vụ của cầu thủ 4 lần giành Quả bóng vàng.

Cristiano Ronaldo vừa bị cơ quan thuế Tây Ban Nha khởi kiện vì tội trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế từ năm 2011 đến 2013 với số tiền 15 triệu euro. Scandal này khiến siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tuyên bố sẽ không trở lại Madrid thêm một lần nào nữa.

Tôi sẽ nói chuyện với Ronaldo sau Confeds Cup. Khó chịu là cảm giác chung nhưng tôi không nghĩ Ronaldo lại trút bực bội lên đội bóng của mình”, Florentino Perez nói thêm.

Ronaldo đang tập trung tối đa cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Confederations Cup. Siêu sao 32 tuổi có màn trình diễn khá tốt nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp nhà vô địch châu Âu đánh bại nhà vô địch Bắc Mỹ Mexico ở trận ra quân.

Bài liên quan