Nội soi 7 thương vụ “cực HOT” ở TTCN mùa Đông 2018

Emre Can, Thomas Lemar hay Arturo Vidal rất có thể sẽ không còn khoác áo các CLB hiện tại sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2018 đóng cửa.

Emre Can (Liverpool). CLB liên hệ: Juventus

Can đã tiến bộ rõ rệt trong 18 tháng qua khi được chơi đều đặn ở 1 vị trí. Dù trung vệ đang là vai trò lý tưởng của Can, song tiền vệ mới là vị trí sở trường của cầu thủ này. Nếu Juve chơi với sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm, Can sẽ là một thương vụ lý tưởng.

Nguồn năng lực dường như vô tận và khả năng tham gia tấn công xuất sắc sẽ giúp anh và Sami Khedira trở thành cặp tiền vệ đáng xem, dù cầu thủ Liverpool vẫn cần cải thiện khả năng đưa ra quyết định.

Thomas Lemar (Monaco). CLB liên hệ: Liverpool và Arsenal

Sau khi bán Philippe Coutinho, Liverpool gần như chắc chắn sẽ lao vào phiên chợ Đông để tăng cường lực lượng. Lemar sẽ là một sự thay thế hoàn hảo cho Coutinho, khi mà cầu thủ người Pháp rất đa năng, sở hữu cái chân trái cực hay.

Vấn đề nằm ở cách bán của Monaco khi họ đã quá quen với việc bị rút ruột những ngôi sao trẻ và ở chính Lemar, đặc biệt là khi World Cup 2018 đang đến gần. Nếu không thể mua được Lemar mùa Đông này, Liverpool sẽ phải cạnh tranh cực lớn với Arsenal vào mùa Hè.

Antoine Griezmann (Atletico Madrid). CLB liên hệ: M.U, Barca, Real

Griezmann đang không có một mùa giải thành công cùng Atletico so với kỳ vọng trước đây. Bây giờ, khi Atletico đã có Diego Costa, 6 tháng sắp tới sẽ là quyết định với tương lai Griezmann. Anh rất có thể sẽ nghe theo tiếng gọi của người bạn thân Paul Pogba để gia nhập M.U, tuy vậy những sự quan tâm từ Real và Barca, đặc biệt là Real – đội đang rất thèm chiêu mộ một ngôi sao lớn để khẳng định vị thế sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng.

Paulo Dybala (Juventus). CLB liên hệ: M.U, Barca, PSG

Juve không giấu diếm tham vọng biến Dybala thành Neymar của riêng họ. Họ trao cho anh áo số 10, một sự khẳng định cho tài năng của Dybala kể từ sau khi huyền thoại Alessandro del Piero nghỉ hưu. Với Juve, không cầu thủ nào là không thể thay thế, nhưng với Dybala có thể sẽ khác. Nên biết, anh chính là cầu thủ được giá nhất tại Serie A hiện tại. Một thương vụ ngay vào tháng 1 sẽ không thể xảy ra.

Arturo Vidal (Bayern Munich). CLB liên hệ: Chelsea

Vidal có lẽ là cái tên mà Bayern muốn thải loại nhất vì nhiều lý do. Thái độ thi đấu, ý thức chiến thuật và những vấn đề về chấn thương. Tuy vậy, Jupp Heynckes đã làm rõ Bayern sẽ không bán người vào tháng 1 và mùa Hè sẽ là lúc tương lai Vidal được định đoạt.

Jean Seri (Nice). CLB liên hệ: Everton

Seri từng ở rất gần Barca vào mùa Hè năm ngoái, khi mà giá phá vỡ hợp đồng của anh bị đội bóng chủ quản Nice đổi lên đổi xuống. Khi Barca đến vào đặt lên bàn đàm phán 40 triệu euro – giá giải phóng hợp đồng cho Seri, Nice đã hét thêm 10 triệu euro nữa và thương vụ đổ bể.

Mùa này, Seri không quá xuất sắc nhưng theo đánh giá chung, anh vẫn là một cầu thủ giỏi và trên hết muốn ra đi để khẳng định bản thân. Everton không phải là một bến đỗ lý tưởng, nhưng sẽ là hợp lý nếu đôi bên có thể thống nhất về giá cả.

Thiago Alcantara (Bayern Munich). CLB liên hệ: Barca

Với việc Coutinho đã cập bến Barca, nếu Thiago có trở lại đội bóng cũ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thêm nữa, Thiago từng chia sẻ rằng anh rất tôn trọng Bayern và hoàn toàn thoải mái khi chơi bóng ở đây. Những lời đồn thổi cho rằng Thiago sẽ bị Heynckes trù dập vì là một trong số những cầu thủ từng có mối quan hệ tốt với Carlo Ancelotti là thiếu khách quan.

Bài liên quan