Những ứng viên hàng đầu đủ sức lấy cúp vàng World Cup 2018

Vòng chung kết World Cup diễn ra tại Nga thiếu vắng Italy và Hà Lan, nhưng bóng đá châu Âu vẫn còn nhiều đội mạnh và được đánh giá cao hơn so với Brazil và Argentina của Nam Mỹ.

ĐT Pháp: Huấn luyện viên Didier Deschamps sở hữu 2 trong 3 cầu thủ đắt nhất thế giới Paul Pogba và Ousmane Dembele. Thậm chí Kylian Mbappe sẽ gia nhập danh sách này mùa hè tới khi hoàn tất vụ chuyển nhượng gia nhập PSG. Tại World Cup 2018, đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên hàng đầu nhờ lực lượng hùng hậu và chất lượng ở 3 tuyến.

Hàng công đội tuyển Pháp gồm Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Alexandre Lacazette và Olivier Giroud. Trong khi, tuyến tiền vệ có nhiều sự lựa chọn như Dimitri Payet, Ousmane Dembele, Thomas Lemar, Paul Pogba, N’Golo Kante, Blaise Matuidi. Ở hàng phòng ngự, Laurent Koscielny, Raphael Varane, Samuel Umtiti đều là những gương mặt đáng tin cậy. Nhiệm vụ bảo vệ khung thành sẽ được giao cho thủ môn Hugo Lloris.

ĐT Tây Ban Nha: Thế hệ vàng của bóng đá xứ sở bò tót phần lớn đã giải nghệ hoặc qua thời kỳ đỉnh cao. Bằng chứng là Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng World Cup 2014. Sau 3 năm, đội tuyển nước này đã hồi sinh nhờ lứa tài năng mới. Kết quả là ĐT Tây Ban Nha giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018 với tư cách dẫn đầu bảng G với 9 chiến thắng và 1 trận hòa.

Hiện đội tuyển Tây Ban Nha có nhiều ngôi sao đang thi đấu tại giải quốc nội La Liga và chinh chiến ở Premier League. Những gương mặt đáng chú ý của bóng đá xứ sở bò tót gồm Isco, Marco Asensio, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Alvaro Morata, David Silva, Jordi Alba và David De Gea. Ngoài ra, huấn luyện viên Julen Lopetegui có sự phục vụ của những cầu thủ giàu kinh nghiệm Sergio Busquets, Cesc Fabregas và Iniesta.

ĐT Đức: Sau khi Philippe Lahm và Bastian Schweinsteiger chia tay đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Joachim Loew xây dựng “cỗ xe tăng” dựa trên lực lượng tài năng trẻ. Thành phần nòng cốt của đội hình tuyển Đức chủ yếu là các cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội Bundesliga.

Tuy nhiên, đội tuyển Đức đang thiếu cầu thủ đảm nhận vai trò số 9. Thời gian qua, huấn luyện viên Joachim Loew lần lượt thử nghiệm Julian Draxler, Thomas Mueller, Mesut Oezil ở vị trí này nhưng đều chưa có kết quả như mong đợi. Trong khi, Mario Gomez qua thời kỳ phong độ cao nhất, nhưng người thay thế là Timo Werner vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đây là vấn đề đáng lo ngại của đội hình “cỗ xe tăng”.

ĐT Bỉ: Thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018 với thành tích ấn tượng khi có 9 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận. ĐT Bỉ tiến bộ nhanh trong những năm qua khi sở hữu khá nhiều cầu thủ đẳng cấp.

Tuy nhiên đội tuyển Bỉ chưa chứng tỏ được vị thế tại 2 giải đấu lớn gần đây là World Cup 2014 và Euro 2016 khi đều bị loại ở tứ kết. Mùa hè tới ở Nga, dàn ngôi sao của bóng đá nước này, trong đó những gương mặt nổi bật như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois được kỳ vọng sẽ tiến tới trận chung kết.

ĐT Brazil: Đoàn quân của huấn luyện viên Tite đã khẳng định vị thế số một khu vực Nam Mỹ. ĐT Brazil giành quyền dự giải vô địch bóng đá thế giới với 41 điểm sau 18 trận và bỏ xa đội xếp thứ hai Uruguay tới 10 điểm.

Đội tuyển Brazil đang sở hữu cầu thủ đắt nhất thế giới Neymar trị giá 222 triệu euro. Hàng tấn công của Selecao còn có sự góp mặt ở những cầu thủ hiện thi đấu tại Premier League gồm Philippe Coutinho và Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City). Đây chính là điểm mạnh của tuyển Brazil tại World Cup 2018.

ĐT Argentina: Lionel Messi và đồng đội phải nhờ đến chiến thắng 3-1 trước Ecuador ở lượt cuối mới giành tấm vé đến Nga mùa hè 2018. Kết quả này cho thấy phong độ rất tệ của đội tuyển luôn được xem là hàng đầu khu vực Nam Mỹ.

Thầy trò huấn luyện viên Jorge Sampaoli thực sự không được đánh giá cao so với nhiều ứng viên đến từ châu Âu. Đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Lionel Messi, nên người hâm mộ bóng đá xứ sở tango kỳ vọng Leo sẽ giúp đội tuyển Argentina thành công hơn so với World Cup 2014 khi chỉ giành vị trí á quân.

ĐT Bồ Đào Nha: Sau chức vô địch Euro 2016 diễn ra tại Pháp, thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos tiếp tục thi đấu khá tốt ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với thành tích dẫn đầu bảng B. Đội tuyển Bồ Đào Nha giành 9 chiến thắng và chỉ thua 1 trận cùng hiệu số bàn thắng +28.

Tuy nhiên, lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phụ thuộc nhiều vào Cristiano Ronaldo. Trong khi, 2 tài năng trẻ sáng giá Bernardo Silva và Andre Silva chưa có sự trưởng thành như kỳ vọng. Mùa hè tới, phần lớn cầu thủ thuộc đội hình lập chiến tịch vô địch Euro 2016 sẽ chịu gánh nặng của tuổi tác. Trong đó, Ronaldo, Quaresma và Bruno Alves có thể không có phong độ cao nhất. Do vậy, ĐT Bồ Đào Nha sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh cúp vàng thế giới.

ĐT Anh: Huấn luyện viên Gareth Southgate thành công khi dẫn dắt “Tam sư” dự vòng chung kết World Cup 2018 với thành tích bất bại. Đội tuyển Anh kết thúc ở vị trí dẫn đầu bảng H khi có 8 chiến thắng, 2 trận hòa cùng hiệu số bàn thắng +15. Sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại giải quốc nội Premier League, ĐT Anh được đánh giá đủ khả năng tiến sâu ở giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra mùa hè tới.

Bài liên quan